12/07/2016 - 21:38

Ngân hàng đồng hành cùng sự phát triển của ĐBSCL

* Cam kết cho vay gần 28.500 tỉ đồng cho 73 dự án thuộc các lĩnh vực kinh tế- xã hội vùng ĐBSCL
* NHNN có 24 văn bản chỉ đạo riêng các chương trình tín dụng dành cho khu vực ĐBSCL 
* ĐBSCL - TP Hồ Chí Minh: Phối hợp để bình ổn thị trường

(CT)- Chiều 12-7, tại TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) phối hợp cùng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, UBND tỉnh Hậu Giang tổ chức hội thảo "Hoạt động tín dụng ngân hàng thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội vùng ĐBSCL". Đây là một trong những hoạt động chính tại Diễn đàn hợp tác kinh tế ĐBSCL (MDEC) 2016. Ông Sơn Minh Thắng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, ông Đào Minh Tú, Phó Thống đốc NHNN cùng lãnh đạo tỉnh Hậu Giang chủ trì hội thảo. Tại hội thảo, 7 tổ chức tín dụng (TCTD) tiếp tục cam kết tài trợ vốn cho 73 dự án thuộc các lĩnh vực kinh tế - xã hội vùng ĐBSCL; trong đó 16 hợp đồng tiêu biểu gần 10.000 tỉ đồng được ký kết.

Theo NHNN, thông qua nguồn vốn tín dụng ngân hàng, nhiều doanh nghiệp, hộ nông dân, trang trại tại ĐBSCL có điều kiện phát triển, mở rộng sản xuất, hình thành các vùng sản xuất lớn, phát triển hạ tầng giao thông… Hoạt động ngân hàng của khu vực ĐBSCL trong những năm qua đạt kết quả khích lệ, huy động vốn tăng trưởng cao hơn mức bình quân chung của cả nước và chiếm khoảng 7% tổng vốn huy động của nền kinh tế. Tính đến 30-6-2016, huy động vốn của cả vùng ước đạt 350.038 tỉ đồng, tăng 9,93% so với cuối năm 2015. Tổng dư nợ cho vay của các TCTD trên địa bàn đến 30-6-2016 đạt 397.991 tỉ đồng, tăng 3,39% so với cuối năm 2015 và chiếm 8,2% tổng dư nợ cho vay toàn nền kinh tế; trong đó dư nợ cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn chiếm tỷ trọng gần 22% tổng dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn toàn quốc và gần 48% tổng dư nợ cho vay của khu vực. Tín dụng chính sách cũng góp phần quan trọng tạo sinh kế, giảm nghèo, cải thiện đời sống cho người dân trong vùng. Đến nay, 2 triệu lượt khách hàng đang vay vốn theo các chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng Chính sách xã hội, với dư nợ 25.972 tỉ đồng.

Tại hội thảo, các tham luận và đại biểu đã trao đổi, thảo luận về chính sách tín dụng và hoạt động ngân hàng tại vùng thời gian qua chưa theo kịp sự phát triển của toàn vùng. ĐBSCL đang đối mặt với nhiều thách thức về quy hoạch và quản lý quy hoạch; tác động của biến đổi khí hậu và hạn hán, xâm nhập mặn… ảnh hưởng đến sản xuất, sinh kế của người dân và sự phát triển bền vững của toàn vùng. Thị trường tiêu thụ nông sản, xây dựng thương hiệu nông sản, phát triển chuỗi liên kết nông sản còn nhiều bất cập. Liên kết vùng chưa chặt chẽ, việc tận dụng nguồn lực tại chỗ còn nhiều khó khăn… Nhiều ý kiến đề xuất hoàn thiện các cơ chế chính sách tín dụng phục vụ tốt hơn cho sự phát triển của toàn vùng ĐBSCL. Đồng thời xác định mối tương tác giữa các bên trong chuỗi giá trị nông nghiệp, sự sáng tạo trong nông nghiệp là gì để có chính sách hỗ trợ. Lãnh đạo nhiều ngân hàng cũng cam kết đáp ứng vốn đầy đủ cho doanh nghiệp, thực hiện chương trình kết nối ngân hàng- doanh nghiệp với lãi suất ưu đãi; cho vay phát triển nông nghiệp- nông thôn, ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp; chú trọng tín dụng xanh…

Ông Đào Minh Tú, Phó Thống đốc NHNN, khẳng định: Trong 3 năm gần đây, trong tổng số 44 văn bản chỉ đạo điều hành về tín dụng có 24 văn bản chỉ đạo riêng các chương trình dành cho vùng. Tuy nhiên, thực tế đầu tư tín dụng cho vùng còn đối mặt với khó khăn, thách thức do hoạt động sản xuất nông nghiệp của vùng chịu nhiều tác động. Để giải quyết những khó khăn, cần chính sách khuyến khích hợp tác, liên kết sản xuất, ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp; đồng thời liên kết tiêu thụ sản phẩm và thúc đẩy xuất khẩu… để ngân hàng mạnh dạn hơn trong việc đẩy mạnh cho vay và triển khai chính sách tín dụng tại vùng.

* Trong khuôn khổ hoạt động Diễn đàn MDEC - Hậu Giang 2016, chiều 12-7, Sở Công thương tỉnh Hậu Giang đăng cai tổ chức Hội nghị sơ kết công tác bình ổn thị trường 6 tháng đầu năm 2016 giữa các tỉnh, thành khu vực ĐBSCL và TP Hồ Chí Minh.

Trong 6 tháng đầu năm 2016, sở công thương các tỉnh, thành ĐBSCL và Sở Công thương TP Hồ Chí Minh thường xuyên trao đổi thông tin về tình hình giá cả thị trường các mặt hàng thiết yếu, diễn biến cung - cầu hàng hóa. Đồng thời, trao đổi kinh nghiệm trong các hoạt động quản lý thương mại như: quy hoạch và xây dựng hạ tầng thương mại, công tác quản lý khai thác chợ, xúc tiến thương mại, hội chợ, triển lãm... Thông qua giới thiệu của sở công thương các tỉnh, thành ĐBSCL, đến nay Chương trình bình ổn thị trường của TP Hồ Chí Minh đã ký kết 1.349 hợp đồng cung ứng tiêu thụ sản phẩm tổng giá trị trên 20.000 tỉ đồng. Trong đó, TP Hồ Chí Minh tiêu thụ hàng hóa các tỉnh, thành trên 13.500 tỉ đồng và cung ứng hàng hóa cho các tỉnh, thành trên 6.500 tỉ đồng. Trên địa bàn các tỉnh, thành ĐBSCL và TP Hồ Chí Minh cũng đã có 141 doanh nghiệp tham gia thực hiện chương trình bình ổn giá; kết nối với các ngân hàng thương mại cho doanh nghiệp vay 23.913 tỉ đồng (TP Hồ Chí Minh và 6 tỉnh, thành: Cần Thơ, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Vĩnh Long, Hậu Giang). Các doanh nghiệp tham gia bình ổn đã tổ chức các điểm bán lẻ tập trung tại các khu vực nông thôn, khu dân cư; mặt hàng tham gia bình ổn đa dạng, tập trung chủ yếu vào các mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống người dân; thời gian tổ chức chủ yếu vào dịp Tết Nguyên đán 2016 và mùa khai giảng năm học mới. Để chủ động nguồn hàng, các doanh nghiệp đã xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh, tạo nguồn hàng dự trữ thường xuyên; đồng thời hàng hóa tham gia chương trình đáp ứng các tiêu chuẩn về chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm...

GIA BẢO-ANH KHOA

Chia sẻ bài viết