03/05/2007 - 12:07

Nga nêu vấn đề Estonia dỡ bỏ tượng đài ra Liên Hiệp Quốc

(TTXVN)- Theo các hãng thông tấn Nga ITAR-TASS và RIA-Novosti, ngày 2-5, Nga đã nêu ra Liên Hiệp Quốc vấn đề Estonia di dời tượng đài “Chiến sĩ Hồng quân Liên Xô” và khai quật mộ những chiến sĩ Hồng quân đã hy sinh để giải phóng nước này khỏi ách chiếm đóng phát-xít trong chiến tranh thế giới lần thứ hai.

Đại diện LB Nga tại Liên Hiệp Quốc, ông Boris Malakhov, tuyên bố rằng Nga từng phải trả giá đắt cho chiến thắng trước chủ nghĩa phát xít, không thể và sẽ không bàng quan trước chiến dịch đang diễn ra ở một loạt nước nhằm dỡ bỏ các tượng đài “Chiến sĩ Hồng quân Liên Xô” hy sinh thân mình vì tự do không chỉ của dân tộc mình, mà cho toàn thế giới thoát khỏi chủ nghĩa phát xít. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon đã tỏ ý lấy làm tiếc về cái chết của một người gốc Nga trong các cuộc xung đột với cảnh sát Estonia, đồng thời kêu gọi các bên tôn trọng và hòa giải với nhau.

Các cuộc biểu tình chống Estonia tiếp tục diễn ra trước sứ quán Estonia ở Mát-xcơ-va. Ảnh: Reuters
Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Estonia, ông Urmas Paet đã lên tiếng yêu cầu chính quyền Nga giải tỏa cuộc bao vây do một loạt tổ chức phi chính phủ và xã hội của Nga tổ chức quanh trụ sở Đại sứ quán Estonia ở Mát-xcơ-va để phản đối việc di dời tượng đài “Chiến sĩ Hồng quân Liên Xô” và chuyển đến một nghĩa trang quân sự ở ngoại ô Tallinn. Ông Paet coi đó là hành động can thiệp vào công việc nội bộ của Estonia và tuyên bố Đại sứ quán Estonia sẽ ngừng việc cung cấp các dịch vụ lãnh sự nếu trật tự không được lập lại...

 

Chia sẻ bài viết