10/09/2008 - 09:15

Nga chỉ trích Mỹ “chính trị hóa” hoạt động hợp tác hạt nhân dân sự

(TTXVN)- Quyết định của Tổng thống Mỹ George Bush hủy bỏ hiệp định hợp tác hạt nhân dân sự với Nga là một hành động sai lầm và mang động cơ chính trị, sẽ tác động xấu tới quan hệ hợp tác Nga/Mỹ. Đây là tuyên bố được Bộ Ngoại giao Nga đưa ra ngày 9-9, bình luận việc Tổng thống Mỹ quyết định hủy bỏ một hiệp định hạt nhân dân sự ký với Nga tháng Năm vừa qua.

Theo Bộ Ngoại giao Nga, quyết định của phía Mỹ được lý giải như một “sự trừng phạt” hay “hạn chế” nào đó với Mát-xcơ-va, do cái mà Nhà Trắng gọi là “Nga có những hành động không phù hợp với quan hệ hòa bình với nước láng giềng Gruzia’’. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Nga khẳng định cách lý giải này không đủ sức thuyết phục. Tuyên bố nêu rõ Nga coi quyết định của Mỹ là hành động đơn phương vi phạm những nghĩa vụ mà Washington đã cam kết; sẽ gây tác hại cho quan hệ hợp tác hai nước, cản trở hoạt động hợp tác song phương cùng có lợi giữa Nga và Mỹ trong lĩnh vực sử dụng hạt nhân vào mục đích hòa bình.

Chia sẻ bài viết