27/03/2013 - 09:37

Nga bác tin bán máy bay chiến đấu và tàu ngầm cho Trung Quốc

* Ấn Độ xây căn cứ hải quân công nghệ cao đề phòng Bắc Kinh

Hôm 25-3, ngay sau khi truyền thông Trung Quốc loan tin Bắc Kinh đã đạt được thỏa thuận mua nhiều máy bay chiến đấu và tàu ngầm hiện đại cũng như các công nghệ quân sự từ Mát-xcơ-va, Nga đã lập tức lên tiếng phủ nhận thông tin.

"Trong suốt chuyến thăm Nga từ hôm 22-3 đến 24-3 của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình không có cuộc thảo luận nào liên quan đến các vấn đề hợp tác kỹ thuật-quân sự diễn ra"- hãng thông tấn ITAR-TASS của Nga khẳng định hôm 25-3.

"Điện Kremlin chính thức phủ nhận việc thảo luận các thương vụ mua bán vũ khí trong suốt chuyến thăm Nga vừa qua của ông Tập Cận Bình. Trong mối quan hệ Nga và Trung Quốc, các hợp đồng thương mại vũ khí cụ thể gần như không được đề cập trong cuộc gặp của hai nhà lãnh đạo, mà đó chỉ là những thảo luận chung"- hãng tin Defensenews dẫn lời Vasiliy Kashin, chuyên gia về quân sự Trung Quốc thuộc Trung tâm Phân tích Công nghệ và Chiến lược (CAST) ở Mát-xcơ-va, nêu rõ.

  Máy bay Su-35 của Nga. Ảnh: AP

Một nguồn tin quốc phòng ở Nga thì cho rằng chỉ có các cam kết mạnh mẽ về bản ghi nhớ được ký kết hồi tháng 12-2012 xung quanh việc bán các động cơ máy bay Su-35 và tàu ngầm lớp Lada cho Trung Quốc.

Các tuyên bố trên được cho là phản ứng lại các thông tin mà Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) và tờ Nhân dân Nhật báo đã đưa ra trước đó. Cụ thể, CCTV và Nhân dân Nhật báo tuyên bố rằng "thỏa thuận về việc Nga bán 24 máy bay chiến đấu Su-35 và 4 tàu ngầm lớp Amur (vốn là phiên bản xuất khẩu của tàu ngầm lớp Lada) cho Trung Quốc đã được ký kết từ trước chuyến thăm Nga của Chủ tịch Tập Cận Bình". Ngoài ra, Nhân dân Nhật báo còn cho biết Nga và Trung Quốc sẽ hợp tác phát triển các công nghệ quân sự khác.

Cũng liên quan đến diễn biến công nghệ quốc phòng, trang tin trực tuyến Thời báo Ấn Độ hôm 26-3 cho biết Ấn Độ đang chuẩn bị xây dựng một căn cứ hải quân công nghệ cao tại bờ biển phía Đông của nước này.

Một loạt cuộc họp và thảo luận được cho đã diễn ra tại Văn phòng Thủ tướng Ấn Độ cũng như Bộ Quốc phòng nước này trong hơn 2 tháng qua nhằm củng cố "các kế hoạch mở rộng" một căn cứ chiến lược mang tên "Dự án Varsha", sẽ lộ diện trong thập niên tới. Căn cứ hải quân công nghệ cao trên sẽ đặt gần Rambilli thuộc bờ biển Andhra, cách trụ sở Bộ chỉ huy Hải quân phương Đông ở quận Visakhapatnam 50km.

Theo kế hoạch, "Dự án Varsha" với diện tích hơn 20km vuông sẽ có các bến tàu ngầm hay các boongke nhằm bảo vệ tàu ngầm hạt nhân trước các vệ tinh do thám cũng như những cuộc không kích của kẻ địch. Ngoài ra, các công trình đi kèm như các đường hầm, đê chắn sóng, cầu cảng, kho, nhà xưởng và khu nhà ở cũng sẽ được xây dựng.

"Dự án Varsha" được cho là câu "trả lời mạnh mẽ" đối với căn cứ tàu ngầm hạt nhân của Trung Quốc đặt ở vịnh Yalong thuộc cực nam đảo Hải Nam.

Giới phân tích cho rằng nỗ lực xây dựng căn cứ hải quân công nghệ cao trên đã trùng khớp với chính sách tổng thể của New Delhi trong việc tăng cường vị thế lực lượng hải quân trên bờ biển phía Đông, với các loại tàu chiến, máy bay không người lái mới và căn cứ, nhằm đối phó chính sách mở rộng ảnh hưởng quân sự của Trung Quốc trên Ấn Độ Dương.

THANH BÌNH (Theo Defensenews, Times of India)

Chia sẻ bài viết