23/03/2018 - 07:46

New York cân nhắc cấm hút thuốc khi đi bộ 

Ông Peter Koo, một ủy viên Hội đồng thành phố New York của Mỹ, vừa đề xuất ban hành quy định cấm người dân hút thuốc lá trong lúc đi bộ. Theo đó, ai vi phạm sẽ phải đóng 50 USD tiền phạt.

Người dân qua đường tại New York. Ảnh: VideoBlocks

Theo Telegraph, lý do khiến ông Koo đề xuất lệnh cấm trên và vì lo ngại hút thuốc trong lúc đi bộ sẽ làm tăng thêm số người hút thuốc lá thụ động. “Trong một thế giới hoàn hảo, mỗi người hút thuốc sẽ tự nhận thức rằng hút thuốc trong khi đi bộ sẽ đẩy những người sau lưng bạn hít phải khói thuốc” - ông Koo cho biết trên tờ New York Daily News.

Được biết, New York hiện cấm hút thuốc tại hầu hết nhà hàng, quán rượu, văn phòng và những nơi công cộng - bao gồm cả công viên. Năm ngoái, thị trưởng Bill De Blasio đã quyết định tăng giá và thuế đối với các sản phẩm liên quan đến thuốc lá.

NG. CÁT

Chia sẻ bài viết