12/08/2008 - 23:47

Nâng cao ý thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong công nhân, viên chức - lao động

(CT)- Phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động TP Cần Thơ về kiểm tra tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (TKCLP) trong công nhân, viên chức - lao động (CNVC - LĐ), ngày 12-8-2008, đồng chí Phan Thị Thu Vân, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, yêu cầu: Thời gian tới, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục; nâng cao ý thức, trách nhiệm về thực hành TKCLP gắn với triển khai học tập hai chuyên đề “Thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu” và Chuyên đề “Sửa đổi lối làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho CNVC - LĐ. Đồng thời, chỉ đạo các cấp công đoàn xây dựng nội dung, chương trình TKCLP phù hợp với từng cơ quan, doanh nghiệp, góp phần thực hiện tốt việc tiết kiệm chi 10% ngân sách theo chỉ đạo của Chính phủ; hạn chế tổ chức hội họp, hội thi, hội thao không cần thiết; tập trung bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CNVC - LĐ, nhất là công nhân lao động trong các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước...

7 tháng đầu năm 2008, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố đã chỉ đạo các cấp công đoàn tổ chức 1.355 cuộc học tập, quán triệt Luật Phòng chống tham nhũng và Luật thực hành TKCLP cho 79.250 lượt CNVC - LĐ; tổ chức 1.064 cuộc học tập, quán triệt hai chuyên đề “Thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu” và Chuyên đề “Sửa đổi lối làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho 57.024 lượt CNVC - LĐ. Qua đó đã làm chuyển biến nhận thức và hành động của CNVC - LĐ trong thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, thực hành TKCLP. Đến nay, hầu hết CNVC - LĐ đều có ý thức tiết kiệm chi tiêu, tiết kiệm văn phòng phẩm, sử dụng điện nước và quản lý, sử dụng tài sản công hợp lý, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác kiềm chế lạm phát trên địa bàn.

HOÀNG DUNG

Chia sẻ bài viết