26/09/2022 - 08:26

Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông 

Công an quận Ô Môn vừa phối hợp Cửa hàng Head Hồng Ðức 4 (phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn) tổ chức tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ và kỹ năng lái xe an toàn tại Trường THPT Thới Long cho 1.015 học sinh và 25 giáo viên.

Cán bộ Cảnh sát giao thông Công an quận Ô Môn tuyên truyền các quy định pháp luật về an toàn giao thông tại Trường THPT Thới Long.

Tại buổi tuyên truyền, Cảnh sát giao thông Công an quận Ô Môn thông tin về tình hình tai nạn giao thông trong thời gian qua, những hậu quả của tai nạn giao thông; đồng thời truyền đạt kiến thức cơ bản về Luật Giao thông đường bộ, tầm quan trọng của việc tuân thủ Luật Giao thông đường bộ, những lỗi vi phạm giao thông phổ biến ở lứa tuổi thanh thiếu niên, như: không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người theo quy định, đi không đúng làn đường, không chú ý quan sát… Ngoài ra, cán bộ Cảnh sát giao thông còn trang bị cho các em một số kiến thức đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông; an toàn trong điều khiển xe đạp, xe đạp điện và ngồi sau xe máy... Em Trần Thế Phong, học sinh Trường THPT Thới Long, cho biết: “Qua buổi tuyên truyền, em có thêm nhiều kiến thức bổ ích về pháp luật an toàn giao thông. Ngoài việc chấp hành đúng các quy định, em sẽ tuyên truyền, nhắc nhở bạn bè, người thân cùng đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông”.

Dịp này, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an quận Ô Môn đã phát 350 tờ rơi, 20 mũ bảo hiểm cho học sinh; đồng thời, tặng 5 suất học bổng cho các em, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng.

Tin, ảnh: CHẤN HƯNG

 

Chia sẻ bài viết