12/01/2018 - 22:24

Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác kiểm sát

(CT)- Ngày 12-1-2018, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) TP Cần Thơ tổ chức hội nghị triển khai công tác kiểm sát năm 2018.

Năm 2018, VKSND thành phố đề ra mục tiêu tiếp tục thực hiện chất lượng, hiệu quả chủ trương của Đảng về tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra, nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa; phối hợp các cơ quan chức năng nắm bắt tình hình vi phạm và tội phạm, đảm bảo phân loại xử lý tin báo tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố đúng quy định pháp luật, không bỏ lọt tội phạm và làm oan sai; tập trung nâng cao công tác kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự, kinh doanh thương mại, lao động; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; triển khai thực hiện các đạo luật về tư pháp, nhất là những quy định mới về chức trách, nhiệm vụ của VKSND...

Năm 2017, ngành Kiểm sát thành phố thực hiện đạt 72 trong tổng số 77 chỉ tiêu. Trong đó, nổi bật là công tác Kiểm sát có 43 chỉ tiêu vượt chỉ tiêu của ngành đề ra và 4 chỉ tiêu vượt chỉ tiêu của Quốc hội giao, như: giải quyết tin báo; kiểm sát các vụ án ngay khi khởi tố; ra quyết định truy tố đúng hạn, truy tố đúng tội danh; kháng nghị phúc thẩm án hình sự, dân sự có căn cứ và đúng pháp luật được Tòa án chấp nhận…

 Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thủy Khiêm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, đánh giá cao kết quả đạt được của VKSND TP Cần Thơ, đồng thời, yêu cầu ngành tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định Bộ luật, Luật…; tìm giải pháp khắc phục những tồn tại, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, trách nhiệm quản lý; quan tâm công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng; phát huy bản lĩnh chính trị, làm tốt công tác điều tra, truy tố, xét xử, góp phần hoàn thành nhiệm vụ năm 2018.

                                               P.NGUYỄN

Chia sẻ bài viết