18/12/2021 - 20:56

Ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ:

Nâng cao năng lực y tế cơ sở, giảm ca nặng, giảm tử vong 

Với vai trò là trung tâm kinh tế, văn hóa, y tế của vùng, Cần Thơ tiếp nhận lượng lớn người dân từ các tỉnh thành khác đến công tác, học tập, khám chữa bệnh… Do đó, khi chuyển qua trạng thái “bình thường mới”, các hoạt động được khôi phục cũng đồng nghĩa với việc tiềm ẩn nhiều nguy cơ bùng phát dịch bệnh. Trao đổi với phóng viên Báo Cần Thơ, ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ, cho biết:  

- TP Cần Thơ đang thực hiện việc thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 theo Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ. Thành phố đã thực hiện những giải pháp ngăn chặn ca lây nhiễm cộng đồng, ca chuyển nặng, tử vong như triển khai điều trị F0 tại nhà, giúp giảm tải cho ngành y tế và tạo điều kiện cho người bệnh được chăm sóc bởi gia đình, tinh thần thoải mái hơn, giúp mau chóng hồi phục.

Thành phố phân 3 tầng điều trị. Tính đến ngày 16-12-2021, có 15.404 người điều trị tại nhà, 1.946 người điều trị tại bệnh viện tầng 2 và 515 người điều trị tại bệnh viện tầng 3.

Thành lập Tổ điều phối bệnh nhân, Tổ cấp cứu lưu động theo 3 tuyến để kịp thời hỗ trợ các trường hợp có dấu hiệu chuyển nặng nhập viện.

Thành phố đã chủ động chuẩn bị nguồn oxy y tế, yêu cầu các bệnh viện điều trị COVID-19 dự trù, bổ sung oxy y tế, lắp đặt thêm các bồn oxy lỏng để đáp ứng kịp thời nhu cầu điều trị bệnh nhân.

Cần Thơ nhận được hỗ trợ trang thiết bị y tế, đặc biệt máy thở từ Bộ Y tế, TP Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương; sự hỗ trợ về chuyên môn của Bệnh viện Chợ Rẫy. Thành phố đang tiếp tục nâng cao năng lực điều trị, đặc biệt là năng lực hồi sức cấp cứu điều trị COVID-19. Tính đến nay, tỷ lệ tử vong do COVID-19 của Cần Thơ là 0,88% trong khi tỷ lệ này của toàn quốc là 2%.

Thành phố tiếp tục đẩy mạnh tiêm vaccine phòng COVID-19. Dự kiến đến cuối tháng 12-2021 sẽ hoàn thành việc tiêm mũi 2 cho trẻ từ 12-17 tuổi. Thành phố đã ban hành kế hoạch triển khai tiêm mũi nhắc, mũi bổ sung. Trong đó, ưu tiên người trên 50 tuổi, người có bệnh nền, nhân viên y tế.

Thành phố đảm bảo thuốc điều trị COVID-19, chủ động trong việc cấp phát các túi thuốc A, B, C; bổ sung máy đo SpO2 cho các trạm y tế và bổ sung nhân lực hỗ trợ công tác quản lý cách ly, điều trị F0 tại nhà. UBND thành phố đề nghị Bộ Y tế cấp thêm 20.000 liều thuốc Molnupiravir cho Cần Thơ.

Ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ, thăm hỏi, động viên các trường hợp F0 cách ly điều trị tại nhà.  Ảnh: H.Vân

Ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ, thăm hỏi, động viên các trường hợp F0 cách ly điều trị tại nhà.  Ảnh: H.Vân

* Hiện nay, F0 điều trị tại nhà, gây áp lực quá tải cho y tế cơ sở. Thành phố hỗ trợ y tế cơ sở như thế nào, thưa ông ?   

- Để giảm bệnh nặng, tử vong, giảm áp lực tầng 2, 3, thành phố huy động mọi nguồn lực để tăng cường năng lực cho y tế cơ sở. Thành phố đã thành lập 83 trạm y tế lưu động và 64 đội y tế lưu động tham gia hỗ trợ trạm y tế trong công tác khám, chữa bệnh, lấy mẫu xét nghiệm, quản lý, điều trị F0 tại nhà. Bên cạnh đó, thành phố còn tiếp nhận lực lượng hỗ trợ của Công an thành phố (2 đội cấp cứu lưu động), Quân khu 9 (5 đội cấp cứu lưu động) và Bộ Quốc phòng (13 tổ điều trị) tham gia hỗ trợ thành phố trong công tác phòng, chống dịch. Triển khai Mạng lưới thầy thuốc đồng hành hỗ trợ tư vấn qua điện thoại cho các F0 điều trị tại nhà.

* Qua 1 tuần thực hiện công văn 6339/UBND-HCTC, vẫn còn tình trạng quán ăn, quán nhậu, quán cafe tụ tập đông người, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh. Xin ông cho biết giải pháp của thành phố về vấn đề này?

- Ngày 10-12-2021, thành phố ban hành công văn 6339/UBND-HCTC về việc cập nhật đánh giá cấp độ dịch và thực hiện một số biện pháp quyết liệt, tăng cường phòng, chống dịch COVID-19. Trong đó, một số biện pháp quyết liệt như không tập trung quá 10 người tại một địa điểm ở nơi công cộng; yêu cầu người dân chỉ ra khỏi nơi ở trong trường hợp thật sự cần thiết; tăng cường giải quyết thủ tục hành chính bằng dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ công trực tuyến... Qua thực hiện, một số quán ăn, quán nhậu, quán cafe vẫn còn tình trạng tập trung đông người. Thành phố đã yêu cầu quận, huyện tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm về công tác phòng, chống dịch. Trong đó tập trung xử lý vi phạm việc tuân thủ nguyên tắc 5K, tập trung quá số người quy định, không thực hiện kiểm soát bằng quét mã QR ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ…, vi phạm về cách ly điều trị F0 tại nhà.

* Trước tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, thành phố tập trung vào những công tác trọng tâm nào, thưa ông ?

- Với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Bộ Y tế, bộ, ban, ngành Trung ương, tỉnh bạn và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đến nay tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố vẫn được kiểm soát.

Trong thời gian tới, Cần Thơ tiếp tục phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân để chống dịch; nâng cao năng lực điều trị ở cả 3 tầng, bảo đảm đầy đủ thuốc, oxy, máy thở và các điều kiện cần thiết khác; tổ chức tốt việc điều phối và phân tầng điều trị theo hướng dẫn của Bộ Y tế, đảm bảo người bệnh được thu dung, cấp cứu, điều trị kịp thời. Thành phố chỉ đạo quận, huyện tiếp tục rà soát các trường hợp chưa tiêm, tiêm chưa đủ mũi vaccine, nhất là đối với người cao tuổi, người mắc bệnh nền để thực hiện tiêm vét.

Thành phố tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền về  phòng, chống dịch COVID-19, để người dân nắm thông tin, bảo vệ sức khỏe của mình, cộng đồng và đồng hành cùng thành phố trong công cuộc phòng, chống dịch COVID-19. Sự đồng hành của người dân hỗ trợ rất lớn cho thành phố trong việc tiếp tục kiểm soát dịch bệnh COVID-19 và phát triển kinh tế - xã hội.                                             

* Xin cảm ơn ông !

H.HOA (thực hiện)

Chia sẻ bài viết