03/04/2019 - 17:22

Nâng cao hiệu quả công tác huấn luyện 

Năm nay, lực lượng vũ trang (LLVT) thành phố huấn luyện theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”. Vì vậy, các đơn vị đổi mới hình thức và biện pháp giáo dục, huấn luyện để LLVT thành phố có bản lĩnh chính trị vững vàng và khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Huấn luyện Dân quân cơ động ở quận Bình Thủy. Ảnh: PHẠM TRUNG

Huấn luyện Dân quân cơ động ở quận Bình Thủy. Ảnh: PHẠM TRUNG

Giữa tháng 3, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) quận Bình Thủy tổ chức huấn luyện Dân quân cơ động. Các dân quân được huấn luyện Quân sự chung: điều lệnh đội ngũ, trinh sát, phòng hóa, y tế, hậu cần- kỹ thuật; kỹ thuật, chiến thuật trong chiến đấu của lực lượng Dân quân tự vệ (DQTV)… Đồng thời, được trang bị các kiến thức về chính trị, pháp luật: Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam; quan điểm, chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta trong tình hình hiện nay… Anh Bùi Thanh Sơn, Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Bình Thủy cho biết: “Chiến sĩ tham gia huấn luyện đều chấp hành tốt kỷ luật Quân đội, pháp luật của Nhà nước. Nhiều dân quân đang làm việc ở các công ty, xí nghiệp nhưng khi có lệnh điều động, đều tham gia đầy đủ”.

Trung tá Lê Minh Hiếu Em, Phó Tham mưu trưởng Ban CHQS quận Bình Thủy, cho biết, trước khi huấn luyện, Ban Chỉ huy đã khảo sát khu vực đóng quân và thao trường đảm bảo đủ điều kiện huấn luyện Quân sự chung. Năm nay, đơn vị tăng cường huấn luyện dã ngoại và vận động quần chúng nên tổ chức đóng quân ở nhà dân. Trong những giờ nghỉ, cán bộ, chiến sĩ đã tham gia phát quang bụi rậm trên 1.700m đường, trồng 200 cây hoa trên các tuyến đường, vệ sinh khuôn viên Nghĩa trang liệt sĩ quận Bình Thủy... Kết quả kiểm tra sau huấn luyện, có 100% dân quân  đạt yêu cầu, trong đó có 85% đạt loại khá, giỏi; tổ chức cho dân quân năm thứ 3 bắn đạn thật đạt loại khá. Từ nay đến tháng 6, đơn vị sẽ huấn luyện Dân quân năm thứ nhất, Dân quân binh chủng và Tự vệ cơ quan. Ban CHQS quận cũng chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ ở các phường Trà An và An Thới.

Năm 2019, LLVT thành phố tiếp tục đổi mới phương pháp huấn luyện một cách toàn diện, hiệu quả. Trong đó, các đơn vị tổ chức huấn luyện phải bám sát quan điểm, nguyên tắc, phù hợp với từng đối tượng sát địa bàn tác chiến; huấn luyện cho các lực lượng sử dụng thành thạo các loại vũ khí, trang bị có trong biên chế; nâng cao khả năng cơ động lực lượng, phương tiện trong mọi điều kiện địa hình, thời tiết; thành thạo ngụy trang nghi binh, giỏi tác chiến độc lập, nâng cao khả năng tác chiến khi được tăng cường binh khí kỹ thuật, hiệp đồng binh chủng, tác chiến trong khu vực phòng thủ… Bộ CHQS thành phố phấn đấu huấn luyện bộ đội thường trực quân số đạt 99%; lực lượng Dân quân tự vệ quân số đạt 90%; lực lượng Dự bị động viên kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và huấn luyện đạt 96%. Kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, trong đó có từ 75% khá giỏi; huấn luyện chiến sĩ mới đạt giỏi. Đồng thời chỉ đạo tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ quận Ô Môn, huyện Cờ Đỏ; diễn tập chiến đấu phòng thủ cho tất cả các xã, phường, thị trấn; tổ chức luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu và luyện tập các phương án bảo vệ cơ quan, đơn vị, kho và bảo vệ các ngày lễ, Tết… đạt kết quả tốt.

Tại lễ ra quân huấn luyện năm 2019, Đại tá Nguyễn Tuấn Khanh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS thành phố, đề nghị: Cấp ủy, chỉ huy các đơn vị quán triệt đầy đủ cho cán bộ, chiến sĩ mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ huấn luyện năm 2019. Trong đó tập trung làm rõ phương châm, biện pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ huấn luyện cho từng đối tượng, triển khai thực hiện đúng tiến độ đề ra, đảm bảo chất lượng huấn luyện ngày càng cao. Tập trung làm tốt công tác chuẩn bị, sửa chữa các mô hình học cụ thao trường bãi tập, giáo án, bài giảng phục vụ tốt cho công tác huấn luyện, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ các cấp trước khi bước vào huấn luyện. Duy trì nghiêm quy định huấn luyện tại chức, tổ chức rèn luyện thể lực, luyện tập đội ngũ hằng tuần. Quá trình huấn luyện gắn với nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, gắn với địa bàn đảm nhiệm và nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, phải huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật ở địa hình đồng bằng nhiều kênh rạch và chiến đấu trong đô thị bảo đảm cho bộ đội, dân quân tự vệ hiệp đồng tác chiến trong thế trận phòng thủ địa phương. Khi tổ chức huấn luyện, diễn tập, bắn đạn thật phải tuân thủ nghiêm các quy tắc đảm bảo an toàn, thường xuyên kiểm tra, theo dõi, giám sát chặt chẽ, tuyệt đối không để mất an toàn trong huấn luyện. Các đơn vị cũng cần thực hiện tốt công tác Đảng, công tác chính trị trong huấn luyện, diễn tập, kịp thời khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích tiêu biểu; tích cực tuyên truyền cổ động thao trường, bãi tập tạo khí thế vui tươi, phấn khởi, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019.

PHẠM TRUNG

Chia sẻ bài viết