21/04/2018 - 07:51

Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân 

Đối ngoại nhân dân được xem là nền tảng cho mối quan hệ giữa các quốc gia, dân tộc, góp phần quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Xác định tầm quan trọng đó, thời gian qua, cùng với các cấp ủy đảng, chính quyền, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị (LHCTCHN) thành phố đã không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại trên các lĩnh vực, góp phần thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa TP Cần Thơ với bạn bè quốc tế.

Phát huy vai trò cầu nối

Với vai trò là tổ chức chính trị- xã hội chuyên trách công tác đối ngoại nhân dân, hoạt động của LHCTCHN TP Cần Thơ đã từng bước khắc phục khó khăn, tăng cường củng cố và phát triển tổ chức, các tổ chức thành viên. Hiện nay, LHCTCHN TP Cần Thơ có 21 tổ chức hữu nghị thành viên đã và đang hoạt động tích cực. Hoạt động của các Hội hữu nghị (HHN) thành viên từng bước phát huy hiệu quả.

Lãnh đạo TP Cần Thơ tham dự Hội thảo thúc đẩy kinh tế giữa Cần Thơ và TP Sán Đầu (Trung Quốc). (Ảnh chụp lại từ ảnh tư liệu)
Lãnh đạo TP Cần Thơ tham dự Hội thảo thúc đẩy kinh tế giữa Cần Thơ và TP Sán Đầu (Trung Quốc). (Ảnh chụp lại từ ảnh tư liệu)

 

Những năm qua, HHN Việt Nam - Hoa Kỳ TP Cần Thơ đã duy trì tốt đẹp mối quan hệ với đối tác Hoa Kỳ trên các lĩnh vực. Theo GS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT), Chủ tịch HHN Việt Nam - Hoa Kỳ TP Cần Thơ, hiện nay, Hội có 3 Chi hội cơ sở với 104 hội viên tham gia. Nhiệm kỳ 2013- 2018, HHN Việt Nam - Hoa Kỳ thành phố đã tham gia các hoạt động ngoại giao đoàn, tham gia cùng lãnh đạo thành phố, Trường ĐHCT, các sở, ngành tiếp hơn 200 đoàn công tác, các tổ chức nhân dân, các nhà đầu tư Hoa Kỳ, cơ quan đại diện ngoại giao Mỹ... đến thành phố. Hội phối hợp Trường ĐHCT tổ chức trên 100 hội thảo, gặp gỡ với đối tác Hoa Kỳ, với nhiều nội dung, như: triển lãm giáo dục Đại học Hoa Kỳ tại Trường ĐHCT; khai giảng lớp Tiếng Anh Access dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; hội thảo quốc tế về năng lượng tái tạo với chủ đề “Phát triển năng lượng tái tạo cho ĐBSCL”;…

Theo GS.TS. Hà Thanh Toàn, với lợi thế có rất nhiều hội viên là giảng viên, lực lượng tri thức có trình độ và năng lực ngoại ngữ tốt, 5 năm qua, các hội viên đã tranh thủ nhiều nguồn học bổng của Hoa Kỳ để nâng cao trình độ cũng như tăng cường giao lưu nhân dân, tìm kiếm đối tác và ký kết thỏa thuận hợp tác với hơn 106 đoàn ra, 108 hội viên đi Hoa Kỳ. Công tác vận động đối tác thực hiện các dự án, tham gia công tác an sinh xã hội, từ thiện được quan tâm, mang lại nhiều hiệu quả, có giá trị cao trong công tác nghiên cứu, dự báo cấp vùng. Nổi bật trong nhiệm kỳ 2013-2018, Chi hội HHN Việt Nam - Hoa Kỳ Trường ĐHCT đã tích cực tham gia cùng Trường ĐHCT thực hiện 20 dự án do các tổ chức, cá nhân của Hoa Kỳ tài trợ với tổng kinh phí ước khoảng 252 tỉ đồng; các hội viên Chi hội Trường ĐHCT đã chủ động tìm kiếm đối tác và ký kết Thỏa ước hợp tác với 14 trường đại học, các tổ chức, doanh nghiệp Hoa Kỳ;…

Ông Ngô Quốc Tuấn, Chủ tịch HHN Việt Nam- Trung Quốc TP Cần Thơ, cho biết: “Từ khi thành lập đến nay, Hội đã tổ chức nhiều hoạt động để tăng cường sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước Việt Nam- Trung Quốc, củng cố và phát triển tình hữu nghị, đoàn kết giữa hai nước nói chung và giữa TP Cần Thơ với các địa phương của Trung Quốc nói riêng”.

Trong nhiệm kỳ 2013- 2018, HHN Việt Nam- Trung Quốc TP Cần Thơ cùng với LHCTCHN làm nòng cốt duy trì các chương trình hợp tác giữa TP Cần Thơ và thành phố kết nghĩa Sán Đầu (tỉnh Quảng Đông- Trung Quốc). Cụ thể, từ năm 2013 đến nay, HHN Việt Nam - Trung Quốc TP Cần Thơ đã tham gia đón tiếp hơn 20 đoàn Tổng lãnh sự, Hội doanh nhân, Hiệp hội đối thoại nhân dân, Hội Việt kiều đến thăm và tìm hiểu cơ hội hợp tác và đầu tư tại thành phố. Với vai trò đầu tàu của Hội và là Chủ tịch Danh dự Hiệp hội Giao lưu Đối thoại TP Sán Đầu - ông Ngô Quốc Tuấn đã kêu gọi TP Sán Đầu, Tổng lãnh sự Trung Quốc, Hoa kiều, doanh nhân hỗ trợ xây dựng và phát triển Trường Phổ thông Dân lập Việt- Hoa tại TP Cần Thơ, góp phần tích cực trong việc phát triển cộng đồng Hoa ngữ. Ngoài ra, trong nhiệm kỳ 2013- 2018, HHN Việt Nam - Trung Quốc TP Cần Thơ đã đóng góp xây dựng 2 căn nhà tình nghĩa tặng đồng bào Hoa khó khăn về nhà ở, trị giá 80 triệu đồng; đóng góp 800 triệu đồng sửa chữa, nâng cấp Trường Phổ thông dân lập Việt- Hoa; tổ chức họp mặt cộng đồng người Hoa, tặng hàng ngàn phần quà giúp bà con dân tộc Hoa vui Xuân, đón Tết;…

Thúc đẩy quan hệ hợp tác

Với vai trò là tổ chức nhân dân, từng tổ chức HHN thành viên cũng đã và đang tích cực đẩy mạnh, nâng chất các hoạt động đối ngoại nhân dân; tăng cường sự hiểu biết và giao lưu nhân dân trên địa bàn thành phố. Theo bà Lê Thị Thanh Giang, Chủ tịch LHCTCHN TP Cần Thơ, để đưa công tác đối ngoại đi vào chiều sâu, LHCTCHN luôn chú trọng công tác tham mưu với UBND thành phố, thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong các hoạt động đối ngoại nhân dân theo tinh thần Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 6-7-2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.

Đại hội đại biểu HHN Việt Nam–Hoa Kỳ thành phố nhiệm kỳ 2018-2023. Ảnh: H.V
Đại hội đại biểu HHN Việt Nam–Hoa Kỳ thành phố nhiệm kỳ 2018-2023. Ảnh: H.V

 

  Công tác vận động và điều phối viện trợ phi chính phủ nước ngoài đạt kết quả cao. 5 năm qua, LHCTCHN TP Cần Thơ đã hợp tác với trên 36 đối tác là tổ chức phi chính phủ nước ngoài thực hiện khoảng 40 dự án, phi dự án với tổng giá trị vận động viện trợ 2,75 triệu USD chiếm 48,2% so với tổng giá trị giải ngân của thành phố là 5,71 triệu USD...

Trong lĩnh vực ngoại giao chính trị, cùng với việc duy trì tốt các mối quan hệ hữu nghị truyền thống, LHCTCHN thành phố quan tâm mở rộng các mối quan hệ hữu nghị mới; tổ chức tiếp đón chu đáo nhiều Đại sứ, Tổng Lãnh sự các quốc gia đến chào xã giao, tham quan, trao đổi kinh nghiệm, tìm hiểu tình hình thực tế, cơ hội hợp tác, đầu tư vào TP Cần Thơ. Song song với việc duy trì điện, thư chúc mừng nhân dịp Quốc khánh, kỷ niệm thiết lập mối quan hệ ngoại giao, LHCTCHN thành phố còn tổ chức, phối hợp tổ chức nhiều hoạt động giao lưu hữu nghị nhân dân, như: Ngày Quốc tế Yoga, Giao lưu thương mại văn hóa Việt Nam - Nhật Bản, triển lãm tranh Ấn Độ… Qua đó, nhằm tuyên truyền, quảng bá lịch sử hình thành, phát triển, nét đẹp văn hóa, ẩm thực của thành phố... Trong các hoạt động đối ngoại nhân dân song phương, LHCTCHN thành phố chủ động phối hợp với các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam, các viện, trường, các tổ chức nhân dân nước ngoài tổ chức nhiều hoạt động vì hòa bình hữu nghị, như: kỷ niệm năm chẵn ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, ngày Quốc khánh các nước (Lào, Campuchia, Nhật Bản, Pháp, Ấn Độ, Hàn Quốc, Indonesia, Cuba...); giao lưu thanh niên TP Cần Thơ- Campuchia, giao lưu thanh niên Việt Nam- Trung Quốc; Ngày hội văn hóa TP Cần Thơ- Indonesia, giao lưu văn hóa văn nghệ giữa sinh viên Trường Đại học Soonchunhyang và Trường ĐHCT, giao lưu văn hóa ẩm thực Việt - Pháp...

Từ sự góp sức của LHCTCHN nói riêng và các sở, ngành nói chung, công tác đối ngoại nhân dân trên địa bàn thành phố ngày càng được tăng cường. Hiện, thành phố đã mở rộng các hoạt động ký kết hợp tác hữu nghị với các địa phương của các nước, như: thành phố Nice của Cộng hòa Pháp, tỉnh Chachoengsao - Thái Lan, thành phố Riverside Hoa Kỳ, Jeanamdo - Hàn Quốc. TP Cần Thơ cũng giữ mối quan hệ tốt với các địa phương kết nghĩa và có mối quan hệ hữu nghị truyền thống với tỉnh Savanakhet - Lào, tỉnh Chămpasak - Lào, Kampong Chhnang - Campuchia, thành phố Sán Đầu - Quảng Đông (Trung Quốc)…

Với phương châm “Chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả”, hoạt động của LHCTCHN thành phố đã góp phần tăng cường tình đoàn kết hữu nghị; qua đó khẳng định được vai trò, vị thế và tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; đưa hình ảnh TP Cần Thơ đến gần với bạn bè, nhân dân các nước trên thế giới.

HỒNG VÂN

Chia sẻ bài viết