30/12/2020 - 08:09

Nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo nghề 

Khai giảng năm học 2020-2021, Trường Trung cấp Nghề (TCN) Thới Lai có khoảng 200 học sinh mới của khóa 11 theo học 7 nghề: Kế toán doanh nghiệp, Công nghệ ô tô, Điện công nghiệp, Quản trị mạng máy tính, Thú y, Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí. Đội ngũ giáo viên luôn được tạo điều kiện học tập nâng cao trình độ chuyên môn, trau dồi kỹ năng sư phạm. Cơ sở vật chất, trang thiết bị của trường từng bước được đầu tư, nâng chất. Qua đó, cho thấy quyết tâm thi đua dạy và học tốt, nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo nghề.

Trường TCN Thới Lai quan tâm đưa rước học sinh THCS tham quan trường nghề để đạt chỉ tiêu tuyển sinh hằng năm.

Em Trần Thị Thúy Loan, ở xã Trường Thắng, huyện Thới Lai, tham gia học nghề Quản trị mạng máy tính. Thúy Loan cho biết, thầy cô Trường TCN Thới Lai đến nhà gặp gỡ phụ huynh để tư vấn tuyển sinh. Qua đó, Thúy Loan biết nghề này phù hợp xu thế phát triển của xã hội cũng như nhu cầu thị trường lao động nên dễ tìm việc làm và có cơ hội phát triển nghề nghiệp. Cũng chọn học nghề Quản trị mạng máy tính, em Lý Gia Bảo, ở xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai, nói: “Em thạo máy tính, thích môn tin học với những ứng dụng thiết thực trong đời sống, việc làm. Vì vậy, em chọn học trung cấp ngành này. Càng học em càng thấy nghề này có nhiều điều thú vị, cần tìm hiểu, khám phá”.

Theo ông Huỳnh Minh Thảo, Hiệu trưởng Trường TCN Thới Lai, cơ sở vật chất, trang thiết bị nhà trường cơ bản đáp ứng yêu cầu dạy và học nghề, chú trọng thực hành. Ðội ngũ giáo viên được tạo điều kiện học tập nâng cao trình độ chuyên môn, trau dồi kỹ năng sư phạm. Giáo viên xây dựng giáo án, chương trình đào tạo chi tiết các môn học, mô đun trình độ trung cấp theo hướng tích hợp, lấy học sinh làm trọng tâm. Ngoài kiến thức giáo án, giáo viên chủ động tìm hiểu, nghiên cứu tài liệu, thông tin mạng xã hội, thực tế sản xuất, kinh doanh tại các doanh nghiệp, cơ sở tư nhân... để giảng dạy, giúp học sinh dễ tiếp thu, dễ hiểu và ứng dụng thực tiễn.

Kết quả học tập của học sinh năm học 2019-2020, xếp loại giỏi đạt 8,5%, khá 47,1%, còn lại trung bình khá. Nhà trường tổ chức khen thưởng học sinh đạt thành tích cao, tặng học bổng học sinh nghèo vượt khó, học tốt để động viên, khích lệ tinh thần. Ðối với 68 học sinh khóa 9 vừa tốt nghiệp, ngoài các học sinh tự kinh doanh, tự tìm việc làm hay tiếp tục học nâng cao, nhà trường phối hợp Trung tâm Dịch vụ việc làm TP Cần Thơ tư vấn, giới thiệu việc làm trong và ngoài nước cho 25 học sinh cũng như giới thiệu đến doanh nghiệp, cơ sở tư nhân trên địa bàn để phỏng vấn. Ông Tào Minh Ðạt, Trưởng Phòng Kế hoạch - Tuyển sinh và Quan hệ doanh nghiệp, cho biết: “Các năm học trước, Ban Giám hiệu trường TCN chỉ đạo phòng chuyên môn chủ động kết nối doanh nghiệp, cơ sở để giới thiệu học sinh đến thực tập, giải quyết việc làm. Do tình hình dịch COVID-19 nên năm học này tạm gián đoạn; hiện đang tiếp tục mở rộng kết nối”. Quá trình đào tạo, nhà trường hướng học sinh hưởng ứng các phong trào, công tác xã hội do địa phương phát động, như: hiến máu tình nguyện, chiến dịch tình nguyện hè; thăm và tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng; đóng góp xây nhà Nhân ái cho đoàn viên hoàn cảnh khó khăn và ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiên tai bão lụt… Qua đó, giúp học sinh rèn kỹ năng mềm, hăng hái tham gia công tác xã hội.     

Về hiệu quả tuyển sinh của trường, ông Huỳnh Minh Thảo nhận định, nhà trường đã hoạch định đúng hướng và phối hợp tổ chức trình tự các hoạt động tư vấn tuyển sinh. Qua đó, giúp học sinh nhận thức đúng và tham gia học nghề phù hợp năng lực, sở trường và nguyện vọng, đáp ứng nhu cầu xã hội, doanh nghiệp, định hướng việc làm tương lai. Trường phối hợp các trung tâm học tập cộng đồng 13 xã, thị trấn trong huyện Thới Lai để vận động học sinh tốt nghiệp THCS tham gia học nghề hệ trung cấp. Ðối với 10 điểm trường THCS tại 2 huyện Thới Lai, Cờ Ðỏ, sau khi tổ chức 11 buổi tư vấn hướng nghiệp tuyển sinh với nhiều hình thức phong phú về chọn nghề, chọn trường, nhà trường phối hợp phân luồng học sinh, tổ chức 11 chuyến đưa rước trên 350 học sinh tham quan cơ sở vật chất, trang thiết bị trường nghề. Nhà trường cũng tổ chức đoàn giáo viên đến nhà để tư vấn, giúp phụ huynh học sinh thông hiểu, thay đổi nhận thức và ủng hộ con em đăng ký học nghề. Hiện nhà trường liên kết các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên quận, huyện để tổ chức tư vấn tuyển sinh đào tạo hệ trung cấp trên địa bàn.

Theo ông Huỳnh Minh Thảo, năm học 2021-2022, Trường TCN Thới Lai phấn đấu tuyển sinh 200 chỉ tiêu, tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động tư vấn hướng nghiệp tuyển sinh các năm trước, học hỏi cách làm mới cũng như tăng cường kết nối doanh nghiệp để giới thiệu học sinh thực tập và tìm kiếm việc làm. Ðồng thời, nhà trường kiến nghị, được đơn vị chức năng sửa chữa các hạng mục công trình đã xuống cấp, hư hỏng; bổ sung thiết bị phục vụ giảng dạy các nghề Công nghệ ô tô, Kỹ thuật máy lạnh và Ðiều hòa không khí. Trường gặp khó trong tuyển dụng do chưa có khu nhà tập thể cũng như chính sách ưu đãi hỗ trợ giáo viên ở xa...

Bài, ảnh: ANH PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết