Phát triển đảng viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng Ðảng. Xác định rõ tầm quan trọng đó, nhiều chi bộ địa bàn dân cư đã và đang khắc phục tình trạng “cạn nguồn” để lựa chọn, bồi dưỡng và giúp đỡ quần chúng ưu tú được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Qua các phong trào tại địa phương, nhiều đoàn viên, thanh niên tích cực, tiêu biểu đã được kết nạp vào Đảng. Trong ảnh: Đoàn viên, thanh niên xã Trường Xuân vệ sinh môi trường trên hương lộ Thới Lai - Trường Xuân.
Theo ông Phạm Văn Trọng, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Mỹ Phước, xã Nhơn Mỹ, TP Cần Thơ, trước đây, Chi bộ gặp khó trong công tác phát triển đảng viên là do đa phần đoàn viên, thanh niên rời quê đi làm ăn xa; trong khi đó, một số quần chúng ở địa bàn dân cư dù tích cực trong các phong trào, nhưng trình độ văn hóa chưa đáp ứng yêu cầu; một số cán bộ công tác ở ấp lớn tuổi... Từ đó dẫn đến “cạn nguồn” kết nạp đảng viên ở địa bàn dân cư.
Khắc phục tình trạng trên và để thực hiện đạt chỉ tiêu phát triển đảng viên, những năm qua, Chi bộ ấp đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng nhằm nâng cao nhận thức của đoàn viên, hội viên về mục tiêu và lý tưởng của Ðảng, giúp các đối tượng xác định động cơ đúng đắn vào Ðảng. Chi bộ chỉ đạo các chi, tổ hội triển khai thực hiện nhiều phong trào thi đua yêu nước; tạo điều kiện để quần chúng trẻ có trình độ văn hóa tham gia công tác ở các chi, tổ hội... Qua đó, kịp thời phát hiện các nhân tố điển hình để có kế hoạch bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp vào Ðảng. “Nhờ thực hiện đồng bộ các biện pháp, từ năm 2020 đến nay, mỗi năm, Chi bộ kết nạp 1-2 đảng viên, nâng tổng số đảng viên của Chi bộ lên 30 người. Hiện nay, Chi bộ còn 2 quần chúng ưu tú đã được bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Chi bộ đang chăm bồi, dự kiến sẽ kết nạp vào Đảng cuối năm 2025” - ông Phạm Văn Trọng, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp thông tin.
Chi bộ ấp Trường Ninh 1, xã Trường Xuân cũng từng gặp khó khăn trong công tác phát triển đảng viên. Theo bà Nguyễn Thị Bảy, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Trường Ninh 1, việc phát triển đảng viên của Chi bộ gặp một số khó khăn do lực lượng đoàn viên, thanh niên sau khi tốt nghiệp THCS, THPT đi học đại học, cao đẳng, học nghề hoặc làm công nhân ở các khu công nghiệp trong và ngoài thành phố. Một số đoàn viên, thanh niên, hội viên có trình độ học vấn đủ chuẩn, ở lại địa phương thì không tha thiết vào Ðảng… Để thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên, bổ sung nguồn sinh lực mới và sức trẻ, Chi ủy chỉ đạo các chi, tổ hội tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động, hoạt động văn hóa, thể dục thể thao; tổ chức ra quân vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm, nâng cấp và sửa chữa các công trình giao thông, chăm lo gia đình chính sách, hộ nghèo... Từ đó, tạo môi trường để quần chúng ưu tú có cơ hội thử thách, rèn luyện, phấn đấu vào Đảng. Với cách làm này, từ năm 2020 đến nay, Chi bộ ấp kết nạp được 5 đảng viên, nâng tổng số đảng viên của Chi bộ lên 28 người. Hiện nay, ấp còn 2 quần chúng ưu tú đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng nhận thức về Đảng, đang được Chi bộ chăm bồi để kết nạp vào Đảng trong năm nay.
Nhiều chi bộ khu dân cư trên địa bàn TP Cần Thơ đã và đang triển khai nhiều giải pháp, quyết tâm thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên. Các chi bộ chủ động xây dựng chỉ tiêu, kế hoạch phát triển đảng viên từng năm; chỉ đạo ban nhân dân, ban công tác Mặt trận, các chi, tổ hội phát động phong trào thi đua thu hút đoàn viên, hội viên và quần chúng tham gia để rèn luyện, phấn đấu... Trên cơ sở đó, các chi bộ phát hiện những nhân tố tích cực, có lý tưởng để xây dựng nguồn bồi dưỡng, tiến hành kết nạp vào Đảng, góp phần cùng Đảng bộ thành phố thực hiện thắng lợi chỉ tiêu phát triển đảng viên hằng năm và cả nhiệm kỳ.
Bài, ảnh: ANH DŨNG