12/10/2014 - 16:47

Nam giới trẻ tuổi và bệnh ung thư tuyến tiền liệt

Số lượng đàn ông còn trẻ bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt – cơ quan quan trọng trong hệ sinh dục nam – đã tăng gần 6 lần trong vòng 20 năm qua. Đó là lý do những người dưới 50 tuổi cần quan tâm và tìm hiểu về căn bệnh nguy hiểm này.

1. Ung thư tuyến tiền liệt ở người trẻ nguy hiểm hơn và đe dọa tính mạng nhiều hơn ở người lớn tuổi

Những người trẻ tuổi thường không xét nghiệm mức kháng nguyên đặc hiệu với tuyến tiền liệt (PSA) trong máu cho đến độ tuổi được khuyến cáo là khoảng 50 tuổi. Trong khi đó, căn bệnh ung thư phổ biến này thường không bộc lộ triệu chứng nào ở các giai đoạn đầu. Do vậy, nếu một người đàn ông dưới 55 tuổi bị chẩn đoán mắc căn bệnh nguy hiểm này, nó có lẽ đã tiến triển đến giai đoạn cuối và vì vậy rất khó điều trị.

2. Người có tiền sử gia đình mắc ung thư tuyến tiền liệt cần thận trọng hơn trong việc sàng lọc bệnh

Một nguyên nhân khác khiến người trẻ dễ bị ung thư tuyến tiền liệt là do di truyền. Nếu người thân trong gia đình (chẳng hạn như cha, anh trai, chú, ông nội) có tiền sử ung thư tuyến tiền liệt, bạn cần hỏi bác sĩ để biết khi nào cần bắt đầu các xét nghiệm sàng lọc bệnh. Theo các chuyên gia, những người có tiền sử gia đình mắc ung thư tuyến tiền liệt có nguy cơ mắc bệnh cao gấp 2-3 lần so với người khác.

Thường xuyên gặp bác sĩ để có biện pháp tầm soát tốt bệnh ung thư tuyến tiền liệt.

3. Quan tâm hơn đến chế độ dinh dưỡng

Hơn 20 nghiên cứu đều chỉ ra rằng những người ăn thịt đỏ (dê, bò, cừu…) nhiều càng có nguy cơ cao phát triển bệnh ung thư tuyến tiền liệt. Không chỉ vậy, thức ăn chiên ở nhiệt độ cao, các loại thực phẩm chế biến sẵn, chất béo bão hòa (từ mỡ động vật) và chế độ ăn chứa nhiều chế phẩm từ sữa cũng làm tăng nguy cơ mắc bệnh, thậm chí có thể đẩy nhanh tiến triển của căn bệnh. Ngoài ra, béo phì cũng được xem là một yếu tố nguy cơ.

4. Nếu đã bị bệnh, hãy hỏi bác sĩ chuyên khoa để được tư vấn cách điều trị tốt nhất

Khi bị chẩn đoán mắc bệnh, những người trẻ tuổi thường băn khoăn về việc có nên lập tức phẫu thuật cắt bỏ tuyến tiền liệt hay chờ xem diễn tiến của bệnh. Theo các chuyên gia, người lớn tuổi khi phẫu thuật có thể chịu các tác dụng phụ như rối loạn cương dương hoặc mất khả năng kiểm soát chức năng tiểu tiện. Do đó, những bệnh nhân trong độ tuổi từ 30-40 cần cân nhắc thật kỹ trước khi đưa ra quyết định của mình. Hãy thảo luận với bác sĩ chuyên khoa về tất cả các giải pháp điều trị cũng như những tác dụng phụ có thể xảy ra.

5. Kiểm tra sức khỏe hàng năm

Ung thư tuyến tiền liệt hiện được xem là một căn bệnh có thể điều trị, đặc biệt là khi phát hiện ở giai đoạn đầu, nên nam giới cần chủ động khám sàng lọc để kịp thời chữa trị nếu không may mắc bệnh. Những người trên 40 tuổi nên trình bày với bác sĩ về các yếu tố nguy cơ của bản thân để bác sĩ xác định có nên xét nghiệm PSA từ sớm hay không.

TRÍ VĂN (Theo Live Science)

Chia sẻ bài viết