18/04/2008 - 23:24

Mỹ “xuống thang” trong vấn đề hạt nhân của CHDCND Triều Tiên

* Hàn Quốc đề nghị lập kênh ngoại giao thường trực với Bình Nhưỡng

(TTXVN)- Ngày 17-4, lần đầu tiên Mỹ thừa nhận đã “xuống thang” trong các đòi hỏi đối với CHDCND Triều Tiên trong một nỗ lực nhằm phá thế bế tắc về ngoại giao liên quan tới việc chấm dứt các chương trình nghiên cứu vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Quan chức phụ trách khu vực châu Á tại Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Dennis Wilder nói rằng Triều Tiên vẫn buộc phải công bố toàn bộ các chương trình hạt nhân của họ, nhưng các vấn đề về phổ biến hạt nhân “sẽ được giải quyết theo một cách khác”. Ông này khẳng định Mỹ đã có “các cuộc thương lượng bên lề’’ với Triều Tiên về vấn đề phổ biến hạt nhân và dự kiến tuần tới sẽ cử một nhóm chuyên gia tới Bình Nhưỡng “để đánh giá liệu các bên có đạt được tiến triển hay không’’.

Ảnh: AFP

Trong khi đó, phát biểu với báo giới cùng ngày tại Washington, Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice (ảnh) tỏ ý rằng bản công bố của Triều Tiên về các chương trình hạt nhân có thể sẽ được giữ kín để giữ thể diện cho nước này. Bà nhấn mạnh tài liệu về các chương trình nghiên cứu trên của Bình Nhưỡng sẽ chỉ được công bố một cách vắn tắt tại Quốc hội Mỹ. Ngoại trưởng Rice cũng ám chỉ Washington thậm chí có thể dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên trước khi các chương trình hạt nhân hay các hoạt động phổ biến hạt nhân của nước này được thẩm định một cách độc lập. Song, bà cũng nêu rõ Bình Nhưỡng sẽ phải chịu hậu quả nặng nề nếu Mỹ tìm thấy bằng chứng về việc nước này không công bố trung thực các chương trình hạt nhân. Ngoại trưởng Rice khẳng định dù đã có tiến triển trong khuôn khổ đàm phán sáu bên nhưng “vẫn còn lý do để thận trọng và hoài nghi”. Tuy nhiên, một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ giấu tên ngày 17-4 cho biết nước này sẽ công khai “dưới một hình thức nào đó” bất kỳ công bố nào của Triều Tiên về các hoạt động phổ biến hạt nhân, song sẽ không công khai tất cả những thông tin chi tiết về các cuộc thương lượng.

Giới phân tích nhận định những tuyên bố trên của các quan chức Nhà Trắng cho thấy một sự nhân nhượng của Washington trong vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Trước đó, ngày 16-4, Ngoại giao Mỹ cho biết một nhóm đa phương mới sẽ được thành lập để thẩm định bất cứ thông tin nào mà Triều Tiên công bố về các chương trình hạt nhân của mình. Còn tân Trưởng đoàn đàm phán sáu bên của Hàn Quốc, ông Kim Sook ngày 17-4 khẳng định các bên đều nhất trí với quan điểm rằng đàm phán giải giáp hạt nhân của Triều Tiên đang bước vào giai đoạn “quyết định” và các cuộc thương lượng hiện đang bế tắc này sẽ được nối lại ngay sau khi Bình Nhưỡng công bố đầy đủ các chương trình hạt nhân của mình.

* Liên quan quan hệ liên Triều, ngày 17-4, Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak đã đề nghị lập kênh ngoại giao thường trực giữa hai nước, bao gồm việc lập các văn phòng liên lạc đầu tiên ở Thủ đô Seoul và Bình Nhưỡng.

Trả lời phỏng vấn tờ Bưu điện Washington, Tổng thống Lee Myung-bak, đang ở thăm Mỹ, khẳng định hai bên cần một kênh đối thoại thường trực, thay vì chỉ thiết lập khi cần thiết. Ông nhấn mạnh điều này không chỉ mang lại lợi ích mà còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.

Từ thập niên 90 của thế kỷ trước, Mỹ đã thúc giục Seoul có bước đi này nhưng đây là lần đầu tiên một Tổng thống Hàn Quốc chính thức đề xuất việc trên.

 

Chia sẻ bài viết