21/03/2023 - 10:25

Mỹ và Philippines tăng cường hợp tác quốc phòng 

Ngày 20-3, Bộ trưởng Không quân Mỹ Frank Kendall cho biết nước này và Philippines sẽ công bố sớm nhất có thể các căn cứ quân sự mới trong khuôn khổ Thỏa thuận Hợp tác quốc phòng tăng cường (EDCA) cho phép Mỹ tiếp cận các căn cứ quân sự tại Philippines.

Bộ trưởng Không quân Mỹ Kendall (phải) và Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Galvez. Ảnh: Reuters

Bộ trưởng Không quân Mỹ Kendall (phải) và Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Galvez. Ảnh: Reuters

Ông Kendall đưa ra thông báo trên sau cuộc gặp Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Carlito Galvez tại căn cứ không quân Basa, thuộc tỉnh Pampanga, phía Bắc thủ đô Manila. Tại đây, 2 bộ trưởng đã chủ trì lễ khởi công dự án cải tạo đường băng của căn cứ này. 

Trong bài phát biểu, ông Kendall nhấn mạnh sự kiện trên là minh chứng rõ rệt của EDCA, một trụ cột quan trọng của liên minh Mỹ - Philippines. Dự án cải tạo đường băng nằm trong khoản kinh phí 82 triệu USD mà Chính phủ Mỹ đã phân bổ cho các khoản đầu tư cơ sở hạ tầng tại 5 căn cứ trong khuôn khổ EDCA được 2 nước ký kết năm 2014. 

Tháng trước, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. đã cho phép Mỹ tiếp cận thêm 4 căn cứ quân sự ở nước này, ngoài 5 căn cứ đã được tiếp cận theo EDCA.

NGUYỄN HẰNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết