07/05/2013 - 21:43

Mỹ tái khẳng định chiến lược "xoay trục" sang châu Á

Các kế hoạch mở rộng sự hiện diện của Hải quân Mỹ tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương bằng các loại tàu chiến mới và vũ khí công nghệ cao vẫn sẽ được thực hiện bất chấp việc cắt giảm ngân sách, Đô đốc Jonathan Greenert, Tham mưu trưởng Hải quân Mỹ, khẳng định hôm 7-5.

Tàu chiến tuần duyên Freedom của Mỹ. Ảnh: navaltoday 

Theo kế hoạch giảm mạnh ngân sách quốc phòng của Quốc hội Mỹ, Lầu Năm Góc phải đối mặt với việc "mất đi" 41 tỉ USD trong năm tài chính 2013 và nhiều khả năng lên đến 500 tỉ USD trong hơn 9 năm tới nếu các nhà lập pháp Mỹ không phá vỡ thế bế tắc chính trị.

Tuy nhiên, chỉ một ngày trước chuyến thăm Hàn Quốc, Nhật Bản và Singapore, Đô đốc Greenert cho rằng ông sẽ "tái cam kết" với các đối tác rằng sức ép ngày càng lớn về chi tiêu sẽ không làm lệch hướng chuyển trọng tâm quân sự sang châu Á của Mỹ.

Đô đốc Greenert được cho sẽ trình bày rõ ràng kế hoạch mở rộng sự hiện diện của Hải quân Mỹ, đặc biệt tại khu vực Đông Nam Á khi ông tham dự Hội nghị An ninh Hàng hải IMDEX diễn ra ở Singapore. Ông nhấn mạnh một trong những điểm chủ chốt trong chiến lược "xoay trục" sang châu Á do Tổng thống Barack Obama đề ra là cần phải đẩy mạnh việc triển khai tàu chiến.

Hải quân Mỹ được cho hiện có 283 tàu chiến với 101 chiếc đã được triển khai, trong đó 52 chiếc có mặt ở châu Á-Thái Bình Dương. Mỹ cũng đang lên kế hoạch tăng tàu chiến tại khu vực này lên con số 62 vào năm 2020. Theo hãng tin Pháp AFP, Đô đốc Greenert thừa biết việc cắt giảm sẽ làm chậm việc triển khai một số vũ khí mới, song ông khẳng định 47 tàu chiến đang được đóng sẽ không bị ảnh hưởng.

Cũng theo Jonathan Greenert, phi đội đầu tiên của loại máy bay hiện đại P-8 Poseidon sẽ có mặt tại Nhật Bản vào cuối năm nay. Ngoài ra, chiếc đầu tiên của tàu chiến tuần duyên (LCS) mang tên Freedom đã đến Singapore hồi cuối tháng qua, mở màn cho loạt 4 tàu chiến LCS dự kiến hoạt động tại "đảo quốc sư tử" vào năm 2017.

THANH BÌNH (Theo AFP)

Chia sẻ bài viết