(TTXVN)- Tâm lý hưng phấn tạm thời của giới đầu tư sau kế hoạch can thiệp quyết liệt của Chính phủ Mỹ nhằm vực dậy thị trường tài chính là lý do trực tiếp khiến cho các loại cổ phiếu chủ lực tại thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục tăng mạnh từ 3,3% tới 4,0% trong ngày 19-9. Đây là ngày thứ 2 liên tiếp, cổ phiếu tại thị trường “Phố Wall” tăng giá mạnh sau gần một tuần lễ bị chao đảo do một số tập đoàn tài chính, đầu tư và bảo hiểm danh giá hàng đầu bị sụp đổ vì các khoản nợ xấu.
 |
|
Tổng thống Bush (thứ hai từ trái sang) và các nhà lãnh đạo tài chính- ngân hàng - chứng khoán Mỹ. Ảnh: Reuters |
Chiều hướng biến động tích cực của thị trường chứng khoán Mỹ trong hai ngày qua là kết quả của sự can thiệp quyết liệt của tất cả các cơ quan và các quan chức chóp bu của chính phủ liên bang Mỹ, từ Bộ Tài chính, Cục dự trữ liên bang (FED) tới các nhà lãnh đạo Quốc hội và Tổng thống George Bush. Trong hai ngày qua, giới chức chóp bu liên bang Mỹ đã liên tục có các cuộc họp khẩn cấp và các cuộc gặp gỡ để thảo luận và thống nhất phương án cứu giải cuộc khủng hoảng tín dụng thế chấp với tổng giá trị tài sản lên tới 1.300 tỉ USD.
Phát biểu với báo giới ngày 19-9 sau các cuộc họp liên tiếp với Tổng thống Bush và các nhà lãnh đạo của hai đảng tại Quốc hội, Bộ trưởng Tài chính Mỹ, ông Henry Paulson cho biết Bộ Tài chính đang soạn thảo một dự luật để trình lên Quốc hội, theo đó có thể tung hàng trăm tỉ USD vào vực đỡ hệ thống tài chính và ngân hàng đang bị nghiêng ngả. Ông Paulson không cho biết chi tiết cụ thể của dự luật, nhưng các nguồn tin gần gũi cho biết chính phủ liên bang trù tính sẽ giúp các ngân hàng, các tổ chức cho vay và tiết kiệm “dọn sạch” các khoản nợ xấu, bằng việc sẽ mua lại với giá thấp hoặc bán đấu thầu cho tư nhân các tài sản liên quan tín dụng thế chấp, chủ yếu là tín dụng thế chấp mua nhà. Thượng nghị sĩ Richard Shelby, một thành viên cao cấp trong Ủy ban ngân hàng Thượng viện, cho biết phương án đang soạn thảo của Bộ Tài chính có khả năng tiêu tốn tới 500 tỉ USD.
Ngoài ra, kế hoạch của Bộ Tài chính Mỹ có thể còn bao gồm việc chi 50 tỉ USD để tạm thời đứng ra bảo lãnh cho các quỹ hỗ tương (Mutual Fund) với tổng trị giá khoảng 234 tỉ USD. Đây là những quỹ đầu tư không được chính phủ liên bang bảo lãnh, do vậy trong vài ngày qua nhiều nhà đầu tư đã vội vã rút vốn, đẩy các quỹ này tới chỗ phải bán chứng khoán và cổ phần để có tiền duy trì hoạt động. Ủy ban chứng khoán và cổ phiếu liên bang Mỹ (SEC) cũng đã ra lệnh tạm dừng bán cổ phiếu của 799 công ty tài chính nhằm giữ ổn định thị trường.