20/04/2023 - 09:54

Mỹ lo ngại năng lực gián điệp trên không của Trung Quốc 

MAI QUYÊN (Theo Bloomberg, Reuters)

Theo đánh giá quân sự bị rò rỉ của Mỹ, Trung Quốc đã sẵn sàng triển khai thiết bị không người lái (UAV) do thám tầm cao có tốc độ di chuyển ít nhất gấp 3 lần tốc độ âm thanh, tăng cường đáng kể khả năng giám sát của Bắc Kinh.

Văn kiện mật bị rò rỉ về các khả năng và đường bay giả định của UAV do thám siêu thanh Trung Quốc. Ảnh: WP

Theo tài liệu tờ Washington Post có được, Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) “gần như chắc chắn” đã thành lập đơn vị UAV đầu tiên, trực thuộc Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Đông vốn chịu trách nhiệm thực thi các đòi hỏi chủ quyền của Bắc Kinh với Đài Loan. Để tăng tính thuyết phục, tài liệu kèm theo hình ảnh vệ tinh cho thấy sự hiện diện của 2 UAV trinh sát siêu thanh động cơ tên lửa WZ-8 tại một căn cứ không quân cách Thượng Hải khoảng 560km. Các nhà phân tích độc lập nói rằng căn cứ này bị bỏ hoang trong thời gian dài. Nhưng kể từ năm 2019, khu vực có dấu hiệu hoạt động trở lại và được mở rộng nhiều lần với ít nhất 18 cấu trúc mới. Nhiều người tin rằng căn cứ là nơi đóng quân của một trung đoàn thuộc sư đoàn máy bay ném bom số 10 của Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Đông.

Ngoài chi tiết trên, một số văn kiện khác mà Washington Post thu thập còn cung cấp tin tình báo về sự tồn tại của các khinh khí cầu do thám của Trung Quốc. Cùng với đó là bản đánh giá đường bay khả thi hỗ trợ hoạt động của UAV và máy bay ném bom H6-M Badger được sử dụng để phóng UAV. Theo bản đồ các tuyến đường dự kiến, chiến đấu cơ sẽ bay đến ngoài khơi bờ biển phía Đông trước khi phóng UAV tàng hình. Các UAV sau đó xâm nhập không phận Đài Loan hoặc Hàn Quốc ở độ cao hơn 30km và tốc độ bay gấp 3 lần tốc độ âm thanh. Trang bị camera và cảm biến hiện đại, các phương tiện bay có khả năng thu thập thông tin tình báo trên đảo chính của Đài Loan và khu vực phía Tây Hàn Quốc, bao gồm thủ đô Seoul. Radar trên UAV còn cho phép nó lập bản đồ lãnh thổ vào ban đêm và thời tiết sương mù, giúp Trung Quốc đưa ra chiến lược phù hợp hoặc phát động tấn công tên lửa nếu có xung đột.

Những tiết lộ mới nhất được đưa ra trong bối cảnh lo ngại Bắc Kinh sử dụng vũ lực với Đài Loan ngày càng gia tăng. Theo đánh giá của Cơ quan Tình báo Địa không gian Quốc gia Mỹ, Đài Loan không có chuẩn bị tốt để ngăn chặn ưu thế trên không của Trung Quốc.

Mỹ cảnh báo rủi ro từ Trung Quốc

Bộ Quốc phòng Mỹ không bình luận bài đăng của Washington Post. Nhưng trong phiên điều trần gần đây, các quan chức cấp cao Lầu Năm Góc đã cảnh báo các nhà lập pháp về những rủi ro ngày càng tăng đối với sức mạnh quân sự của Trung Quốc; cũng như sự cần thiết phải đẩy nhanh phát triển vũ khí siêu thanh trong nước.

Theo Chỉ huy Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ, Đô đốc John Aquilino, mối lo ngại về Trung Quốc không chỉ về nhịp phát triển mà còn về tốc độ, năng lực tiên tiến mà họ thể hiện và tiếp tục đạt được. Trong khi đó, Phó Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng phụ trách các vấn đề an ninh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương Jedidiah Royal cảnh báo Bắc Kinh đang nhanh chóng mở rộng đáng kể các lực lượng hạt nhân và đạt tiến bộ trong các lĩnh vực như công nghệ sinh học. Ông Royal đồng thời quan ngại thái độ “ngó lơ” của Trung Quốc đối với các đường dây liên lạc quốc phòng quan trọng giữa hai nước.

Ngoài các kết luận sâu rộng về quân đội Trung Quốc, các quan chức còn đề cập tầm nhìn trái ngược về sức mạnh hạm đội giữa Trung Quốc với Mỹ. Theo đó, Trung Quốc vào năm 2030 được dự đoán gia tăng đáng kể các tàu sân bay và tàu chiến mặt nước chủ lực. Ngược lại, Mỹ trước đây từng công bố kế hoạch đóng tàu mới nhưng thời gian lên tới 30 năm trong khi Hải quân đến năm 2030 chứng kiến sự hao hụt lớn về lực lượng khi có tới 290 tàu nghỉ hưu.

Chia sẻ bài viết