03/06/2012 - 17:58

Mỹ kêu gọi hợp tác khai thác tài nguyên tại Bắc Cực

Ngoại trưởng Mỹ và Na Uy có cuộc gặp bên lề ngoài bờ biển thuộc thành phố Tromso ngày 2-6.  

Trong chuyến công du đến Na Uy hôm 2-6, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã đến thăm thành phố Tromso thuộc vùng Bắc Cực, nơi mà theo bà Clinton có thể trở thành một đấu trường mới trong cuộc chiến nguồn năng lượng thiên nhiên của thế giới và điều này đòi hỏi cần có sự hợp tác quốc tế vì lợi ích chung.

Chuyến đi tới vùng Bắc Cực của Ngoại trưởng Mỹ phát đi một thông điệp về sự hợp tác tại một trong những biên giới cuối cùng của thế giới có nguồn tài nguyên dầu mỏ, khí đốt và khoáng sản chưa khai thác. Bà Clinton nhấn mạnh tầm quan trọng ngày càng lớn của khu vực này trong bối cảnh lượng băng tan chảy đang mở ra một tuyến đường biển mới, cũng như tạo ra nhiều triển vọng cho lĩnh vực ngư trường và cơ hội thăm dò dầu khí. Theo cựu đệ nhất phu nhân Nhà Trắng, để khai thác an toàn nguồn tài nguyên trên, Mỹ và các quốc gia gần Bắc Cực phải nỗ lực hợp tác nhằm đối phó với tình trạng biến đổi khí hậu, giải quyết những tranh chấp lãnh thổ và ngăn chặn tràn dầu. Phát biểu trước báo giới sau hai giờ đi tàu thăm một vùng biển Bắc Cực và gặp gỡ các nhà khoa học tại đây, bà Clinton tuyên bố “Mục tiêu của chúng tôi là thúc đẩy sự hợp tác hòa bình và Mỹ cam kết đẩy mạnh trách nhiệm quản lý đối với các nguồn tài nguyên nhằm có thể ngăn ngừa cũng như giảm nhẹ những hậu quả của hiện tượng biến đổi khí hậu”. Bà còn nhấn mạnh đến một thỏa thuận quốc tế “thiết lập những nguyên tắc về đường đi ở Bắc Cực nhằm bảo vệ sự tự do đi lại và an ninh hàng hải, phục vụ cho lợi ích của các quốc gia vốn phụ thuộc vào các tuyến đường biển để giao thương.”

Theo hãng tin AP của Mỹ, trước chuyến công du 8 ngày đến một số nước ở khu vực Bắc Cực, Kavkaz và Thổ Nhĩ Kỳ, bà Clinton đã thúc giục thượng viện nước này phê chuẩn Công ước quốc tế về luật biển năm 1982 vốn đã được 160 quốc gia trên thế giới thông qua nhằm giúp Washington có quyền tiếp cận các nguồn dầu khí có trữ lượng ước tính đạt giá trị lên đến 9.000 tỉ USD ở vùng biển băng tuyết này.

THANH DƯƠNG (Theo AP, Reuters)

Chia sẻ bài viết