01/02/2018 - 08:51

Mỹ dọa xóa sổ hạ tầng hạt nhân của Triều Tiên 

Hôm 30-1, Phó chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ Paul J.Selva (ảnh) nói rằng quân đội nước này có thể phá hủy “phần lớn” cơ sở hạ tầng hỗ trợ chương trình tên lửa hạt nhân của Triều Tiên nếu cần thiết.

 Ảnh: Washington Post

Tướng Không quân Mỹ đưa ra tuyên bố trên tại cuộc họp báo ở Washington, nhưng không tiết lộ tỷ lệ tên lửa của Bình Nhưỡng có thể bị xóa sổ nếu Lầu Năm Góc “động binh”. Theo Washington Post, phát biểu của ông Selva cho thấy Mỹ sở hữu đủ thông tin để không chỉ tấn công các tên lửa của Triều Tiên mà còn nhắm vào các cơ sở hỗ trợ một cuộc tấn công tiềm tàng nhằm vào xứ cờ hoa.

Theo ông Selva, dù chương trình hạt nhân của Triều Tiên đạt được những tiến bộ trong những tháng gần đây, nhưng Bình Nhưỡng vẫn chưa thử nghiệm thành công tất cả bộ phận cần thiết, bao gồm phương tiện tái nhập khí quyển, để chứng minh cho thế giới thấy họ sở hữu tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) có khả năng mang đầu đạn hạt nhân vươn tới mục tiêu trên lãnh thổ Mỹ.

THANH BÌNH

Chia sẻ bài viết