19/02/2010 - 10:25

Mỹ cử quan chức cấp cao tới Cuba đàm phán về vấn đề di cư

(TTXVN)- Chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 17-2 đã cử ông Craig Kelly, phó Trợ lý Ngoại trưởng thường trực phụ trách các vấn đề Tây Bán cầu, tới Cuba để tiến hành các cuộc đàm phán mới với La Havana về vấn đề di cư.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Kelly dẫn đầu đoàn đàm phán Mỹ đã tới La Havana và cuộc đàm phán sẽ diễn ra trong ngày hôm nay 19-2. Thông cáo của Bộ này cho biết các cuộc thương thảo sẽ tập trung vào việc làm cách nào tốt nhất để bảo đảm việc di cư an toàn, hợp pháp và có trật tự giữa Cuba và Mỹ.

Trước đây các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Cuba về vấn đề di cư được tiến hành hai năm một lần cho đến khi bị đình chỉ vào năm 2003 dưới thời Tổng thống Mỹ George W. Bush. Năm ngoái, chính quyền của Tổng thống Obama đã nối lại các cuộc đàm phán này.

Chia sẻ bài viết