14/06/2010 - 21:35

Một số thuốc giảm đau có hại cho tim

Ảnh: wordpress

Thông thường, khi bị nhức đầu, chúng ta ít nghĩ gì khác ngoài việc làm sao để mau hết và thường tự mua thuốc giảm đau về uống. Nhiều người mua thuốc giảm đau không có toa của bác sĩ thường xuyên như mua kẹo cao su. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới đây của Đan Mạch chỉ ra rằng một số loại thuốc giảm đau thông dụng có khả năng tăng nguy cơ tử vong do bệnh tim ở người khỏe mạnh.

Các nhà nghiên cứu kiểm tra sổ khám sức khỏe của hơn 1 triệu người mạnh khỏe trong độ tuổi từ 10 trở lên trong giai đoạn 1997-2005. Khoảng 45% từng dùng thuốc kháng viêm phi steroid (NSAID) ít nhất 1 lần trong quá trình nghiên cứu, với mỗi lần uống kéo dài 2 tuần. Kết quả cho thấy nhiều ca tử vong do bệnh tim mạch có liên quan đến một số loại thuốc giảm đau. Cụ thể, những người uống ibuprofen (được bán với tên biệt dược là Advil, Motrin, Nuprin) tăng 29% nguy cơ đột quỵ. Thuốc kháng viêm thông dụng khác là diclofenac (Voltaren) làm tăng 91% nguy cơ tử vong liên quan đến tim, và thuốc rofecoxib (Vioxx) gia tăng 66% số ca tử vong chết vì bệnh tim. Duy chỉ có thuốc naproxen (Aleve) là không làm tăng các vấn đề về tim mạch.

Mặc dù ghi nhận tình trạng tăng nguy cơ mắc các vấn đề về tim mạch khi dùng thuốc giảm đau, các nhà nghiên cứu cho rằng số ca tử vong do bệnh tim trên thực tế không cao. Trong số 1 triệu người được nghiên cứu, chỉ có 769 người chết vì các nguyên nhân liên quan đến tim mạch – chiếm tỷ lệ 0,075%. “Đây là nghiên cứu mới nhất trong một loạt nghiên cứu trong vòng 10 năm trở lại đây cho thấy naproxen là thuốc an toàn nhất trong nhóm NSAID về khía cạnh nguy cơ tim mạch trong khi các loại như rofecoxib và diclofenac làm tăng đáng kể nguy cơ bệnh tim”, giáo sư Jerry Avorn thuộc Đại học Harvard và là trưởng khoa dược Bệnh viện Brigham & Women’s ở Boston (Mỹ), nhận xét.

Tại Mỹ, từ tháng 4-2005, tất cả thuốc thuộc nhóm NSAID đều có dán nhãn cảnh báo nguy cơ gia tăng các vấn đề tim mạch. Đặc biệt, thuốc Vioxx đã bị cấm lưu hành từ năm 2004 sau khi nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng tỷ lệ mắc bệnh tim mạch gia tăng ở những người dùng thuốc. Trong số này, một nghiên cứu cho thấy dùng thuốc Voltaren liều cao tăng gấp đôi nguy cơ nhồi máu cơ tim và thuốc Vioxx tăng gấp 3 lần.

HỒNG ĐĂNG (Theo ABC)

Chia sẻ bài viết