THU SƯƠNG
Những ngày cận Tết, ê-kíp các bác sĩ, điều dưỡng Bệnh viện (BV) Phụ sản TP Cần Thơ liên tiếp thực hiện thành công nhiều ca phẫu thuật, cứu sống mẹ con sản phụ gặp nguy kịch trong cơn vượt cạn. Ðó không chỉ là niềm vui của gia đình người bệnh, mà còn là niềm tự hào của đội ngũ y bác sĩ, đã nỗ lực hết sức trong một năm dịch bệnh COVID-19 hoành hành, để bảo vệ, chăm sóc sức khỏe sinh sản cho người dân.

Sản phụ vui mừng bên con trai sau kỳ vượt cạn nguy kịch. Ảnh do BV cung cấp
Gần đây nhất, ngày 16-1-2022, sản phụ Trần Hoàng M, 38 tuổi, ngụ tại TP Cần Thơ nhập viện với chẩn đoán mang thai lần 2, thai 36 tuần 5 ngày, ngôi ngang, đau vết mổ cũ lấy thai, nhau tiền đạo trung tâm, nhau cài răng lược. Qua thăm khám kết hợp các kết quả chẩn đoán lâm sàng và cận lâm sàng chuyên sâu, các bác sĩ phát hiện sản phụ bị nhau tiền đạo cài răng lược thể Increta hiếm gặp ở giai đoạn cuối thai kỳ. Ngay lập tức, các y bác sĩ tiến hành hội chẩn viện với bác sĩ chuyên khoa giàu kinh nghiệm, cùng sự phối hợp nhịp nhàng giữa các chuyên khoa. Kết quả cuộc mổ, chị M “vượt cạn” an toàn, bé trai khỏe mạnh chào đời nặng 3.300 gram. Ðồng thời, sản phụ được khâu cầm máu và bảo tồn được tử cung. Chị M tâm sự: “Qua cơn “thập tử nhất sinh”, gia đình rất biết ơn các y bác sĩ BV Phụ sản TP Cần Thơ đã đưa tôi trở lại bình an với chồng và các con”.
Trong năm qua, BV thực hiện các chỉ tiêu chuyên môn đạt tỷ lệ 95,6%. Năm 2021, BV đón hơn 10.000 bé sơ sinh chào đời an toàn. Tiếp nhận cấp cứu và điều trị trên 300 thai phụ và sơ sinh nhiễm SARS-CoV-2. Ðặc biệt, BV tích cực đồng hành cùng thành phố chống dịch, hỗ trợ nhân lực tham gia các chiến dịch tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại cộng đồng, đồng thời tổ chức tiêm ngừa cho thai phụ tại BV. Ðội ngũ thầy thuốc cũng tham gia điều trị, chăm sóc người bệnh COVID-19 tại BV dã chiến Cái Răng.
Bên cạnh đó, BV Phụ sản TP Cần Thơ đã triển khai 16 kỹ thuật mới góp phần nâng cao chất lượng điều trị hiệu quả, an toàn theo Bộ tiêu chí quản lý chất lượng. Ðội ngũ cán bộ y tế BV tích cực với phong trào nghiên cứu khoa học, ứng dụng nhiều sáng kiến mới vào hoạt động khám và điều trị. Khoa Nhi - Sơ sinh liên tục cải thiện chất lượng chăm sóc trẻ sơ sinh, nuôi sống thành công những trẻ cực non 750gram, tương đương 25,6 tuần tuổi, với tỷ lệ thành công gần 96%. Khoa Hỗ trợ sinh sản đạt mức 2 theo tiêu chí quản lý chất lượng VN-ARQA, trong năm thực hiện 350 ca IVF. Trung tâm Sàng lọc - chẩn đoán trước sinh và sơ sinh là đơn vị đầu tiên ở phía Nam thực hiện kỹ thuật triển khai sàng lọc bệnh lý xơ nang hiếm gặp ở trẻ sơ sinh.
Với những nỗ lực qua từng năm, trong dịp tổng kết hoạt động BV vào đầu tháng 1-2022, BV vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 5 Bằng khen của UBND TP Cần Thơ và 20 Giấy khen của Sở Y tế thành phố vì đã có đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế, xã hội của thành phố. BS CKII Phạm Phú Trường Giang, Phó Giám đốc phụ trách điều hành Sở Y tế thành phố biểu dương nỗ lực của tập thể BV, đã luôn tận tâm, cống hiến hết mình trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 nói riêng và trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân nói chung. Tỷ lệ hài lòng người bệnh luôn giữ vững và đạt mức cao 99,44% cho thấy sự tận tâm trong phong cách phục vụ của BV, tạo được thương hiệu về mức độ an toàn tốt nhất cho người bệnh. Năm 2022, tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến khó lường, BV tiếp tục cố gắng, phát huy trí, lực, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng là BV tuyến đầu chuyên ngành sản phụ khoa của khu vực ÐBSCL.
BS CKII Nguyễn Hữu Dự, Giám đốc BV chia sẻ, định hướng năm 2022, BV cố gắng phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu chuyên môn - tài chính, thực hiện các đề án, kế hoạch đầu tư trung hạn tầm nhìn 2025 và 2030, thành lập 2 trung tâm Hỗ trợ sinh sản và Nhi - Sơ sinh. Trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới, BV chủ động bám sát diễn biến tình hình dịch COVID-19, thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, đảm bảo nhu cầu chăm sóc, điều trị của người dân.