05/06/2019 - 22:14

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố

Mỗi tổ chức đảng từ thành phố đến cơ sở thực hiện tốt việc mua báo, tạp chí của Đảng 

(CT)- Chiều 5-6, Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị sơ kết việc thực hiện Kết luận số 29-KL/TW của Ban Bí thư khóa XI (Kết luận số 29) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng (Chỉ thị số 11). Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Trần Việt Trường, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì hội nghị.

Các đồng chí Thường trực Thành ủy và Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì hội nghị. Ảnh: ANH DŨNG

Các đồng chí Thường trực Thành ủy và Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì hội nghị. Ảnh: ANH DŨNG

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phạm Văn Hiểu lưu ý: Các cấp ủy đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 11 và Kết luận số 29, xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cả hệ thống chính trị. Các cấp ủy đảng và mỗi cán bộ (CB), đảng viên (ĐV) cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn nữa vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng trong giai đoạn hiện nay. Mỗi tổ chức đảng từ thành phố đến cơ sở thực hiện tốt việc  mua báo, tạp chí của Đảng; trang bị đầy đủ các loại báo, tạp chí của Đảng đúng quy định; khuyến khích CB, ĐV, đoàn viên, hội viên quan tâm, thường xuyên đọc, nghiên cứu, học tập, tuyên truyền, vận dụng và thực hiện theo những mô hình, điển hình tiên tiến được nêu trên báo và tạp chí của Đảng. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu các báo, tạp chí của Đảng nói chung, Báo Cần Thơ nói riêng tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng cả về nội dung và hình thức theo hướng thiết thực hơn, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của bạn đọc; bảo đảm tính định hướng chính trị của báo Đảng địa phương, phục vụ tốt nhu cầu của nhân dân. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác phát hành báo chí, đưa báo, tạp chí của Đảng đến với nhân dân đầy đủ, kịp thời. Cần quan tâm kiểm tra, chấn chỉnh để việc sử dụng kinh phí mua báo, tạp chí của Đảng đúng mục đích, quy định, tuyệt đối không sử dụng kinh phí mua báo Đảng để mua báo, tạp chí khác…

Nhiều báo Đảng địa phương được trưng bày tại Hội Báo Xuân Cần Thơ góp phần mang báo Đảng đến với CB, ĐV, quần chúng nhân dân. Trong ảnh: Lãnh đạo thành phố, đại biểu tham quan Hội Báo Xuân Kỷ Hợi 2019. Ảnh: LỆ THU

Nhiều báo Đảng địa phương được trưng bày tại Hội Báo Xuân Cần Thơ góp phần mang báo Đảng đến với CB, ĐV, quần chúng nhân dân. Trong ảnh: Lãnh đạo thành phố, đại biểu tham quan Hội Báo Xuân Kỷ Hợi 2019. Ảnh: LỆ THU

Trong 7 năm qua, BTV Thành ủy chỉ đạo các cấp ủy đảng thực hiện nghiêm túc Kết luận số 29, xem việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, đồng thời tiếp tục khẳng định ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đọc báo, tạp chí của Đảng trong việc cung cấp những cơ sở lý luận, định hướng tư tưởng trong CB, ĐV và nhân dân. Chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, khuyến khích CB, ĐV và nhân dân thường xuyên đọc các loại báo, tạp chí của Đảng. Các cấp ủy đảng trên địa bàn thành phố đã duy trì tốt việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng; vận dụng những thông tin, bài viết quan trọng từ các báo, tạp chí của Đảng để tuyên truyền đến CB, ĐV và nhân dân… Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Kết luận 29 vẫn còn một số khó khăn, hạn chế: số lượng phát hành báo, tạp chí của Đảng đang có xu hướng giảm dần; một số địa phương, đơn vị sử dụng kinh phí mua báo, tạp chí của Đảng để mua các báo, tạp chí khác; còn xảy ra tình trạng mua báo, tạp chí của Đảng nhưng không đọc, không vận dụng; công tác phát hành đôi lúc còn chậm.

ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết