05/03/2015 - 20:59

Mối đe dọa từ các loại ma túy mới

Ủy ban Kiểm soát Ma túy Quốc tế (INCB) của Liên Hiệp Quốc trong một báo cáo mới đây cho biết sự gia tăng của một loạt chất ma túy mới đang đặt ra các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng.

 

“Chúng có thể là các chất liệu tự nhiên hoặc tổng hợp, thường được sản xuất theo một quy trình có thể phá vỡ các biện pháp kiểm soát ma túy trong nước và quốc tế hiện hành” – INCB tiết lộ. Đặc biệt là những loại ma túy này rất dễ tìm mua, chủ yếu qua Internet. Hiện đây là vấn đề đặc biệt nghiêm trọng tại Mỹ, nơi “trào lưu” này bắt đầu khoảng 10 năm trước và nhanh chóng lan sang nhiều nơi trên thế giới. Theo INCB, số lượng các loại ma túy mới đã tăng gấp đôi kể từ năm 2009, với 388 loại mới được bổ sung vào danh sách hồi tháng 10 năm ngoái. Trung Quốc hiện được xem là một trong những nguồn chính cung cấp các loại ma túy mới.

Trong báo cáo của mình, INCB cũng chỉ trích việc hợp pháp hóa cần sa tại một số bang của Mỹ và Uruguay, cho rằng nó đi ngược với các luật chống ma túy quốc tế, đồng thời nhấn mạnh việc gia tăng hàm lượng THC, một hoạt chất trong cần sa, là rất đáng quan tâm.

INCB tỏ ra lo ngại trước tình trạng gia tăng sản lượng thuốc phiện trên thế giới, một phần do sự hồi sinh của cây thuốc phiện tại Myanmar. Theo ước tính, diện tích trồng thuốc phiện ở Myanmar đã tăng một cách nhanh chóng trong những năm qua, từ 21.600 héc-ta năm 2006 lên con số 57.800 héc-ta vào năm 2013. Trong khi đó, sản lượng thuốc phiện ở Afghanistan, nước cung cấp 80% lượng thuốc phiện bất hợp pháp trên toàn cầu, đã tăng 17% trong vòng một năm qua.

HOÀNG NAM (Theo AFP)

Chia sẻ bài viết