14/05/2015 - 20:07

Miệng cá voi có hệ thống dây thần kinh đặc biệt

 

Theo các nhà khoa học tại Đại học British Columbia (Canada), sở dĩ những con cá voi khổng lồ (trung bình dài khoảng 27 mét và nặng từ 40-80 tấn) có thể mở to miệng và nuốt khối lượng nước lớn hơn cả cơ thể nó khi ăn là nhờ hệ thống dây thần kinh co giãn đặc biệt trong khoang miệng.

Phát hiện trên được rút ra sau khi các chuyên gia thu thập và kiểm tra mẫu mô từ hàng chục xác cá voi vây chết ở Iceland. Theo đó khi ăn mồi, cá voi há miệng to và nuốt cả một đàn cá nhỏ lẫn lượng nước xung quanh. Áp lực nước khi tràn vô miệng khiến khoang miệng cá voi giãn rộng thành một chiếc túi khổng lồ.

Ở người và các loài động vật khác, tình trạng này có thể tổn hại nghiêm trọng dây thần kinh trong miệng và lưỡi vốn có chiều dài cố định. Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu phát hiện dây thần kinh ở cá voi vây và họ hàng gần nhất của nó, bao gồm cá voi xanh, có thể giãn gấp đôi chiều dài ban đầu và chùn lại như dây thun mà không hề hấn gì. Họ tin rằng việc hiểu thêm về hệ thần kinh của loài cá voi khổng lồ có thể mở ra cơ hội lý giải vì sao dây thần kinh của động vật khổng lồ thuộc họ thằn lằn (như khủng long) có thể kéo giãn từ ngực đến cổ và đầu (tới khoảng 15 mét).

SONG NHI (Theo LiveScience, Reuters)

Chia sẻ bài viết