26/08/2012 - 08:56

Mexico:Tỷ lệ giết người liên quan ma túy vẫn tiếp tục gia tăng

Hiện trường vụ một nhân viên cảnh sát bị một băng đảng tội phạm bắn chết ở Ciudad Juarez, Mexico, hồi tháng
11-2010. Ảnh: AP 

Theo Viện Quốc gia về Thống kê và Địa lý Mexico, tỷ lệ giết người của quốc gia Nam Mỹ liên quan đến ma túy trong năm 2011 có xu hướng tăng trong năm thứ tư liên tiếp. Điều này đặt ra câu hỏi liệu đây có phải kết quả tất yếu và không thể tránh khỏi đối với quyết định triển khai quân đội trấn áp các băng đảng ma túy của Tổng thống sắp mãn nhiệm Felipe Calderon khi ông lên nắm quyền vào năm 2006 với mục tiêu mang lại nền ổn định lâu dài cho đất nước.

Các số liệu cụ thể cho thấy có khoảng 27.199 người bị giết chết vào năm ngoái, tương đương tỷ lệ 24 vụ/100.000 dân so với năm 2007 là 8 vụ/100.000 dân. Dữ liệu trên bao gồm tất cả các vụ giết người ở Mexico, không riêng bạo lực liên quan trực tiếp đến ma túy mà còn gián tiếp dính líu đến các vấn đề chính trị. Trong một bài phát biểu gần đây, ông Calderon cho biết lực lượng chính phủ đã tiêu diệt được 22 trong tổng số 37 tổ chức tội phạm khét tiếng nhất Mexico và cho rằng đó là sách lược duy nhất để đối phó với các băng nhóm sừng sỏ. Theo ông, tỷ lệ các vụ giết người liên quan ma túy đầu năm nay đã giảm 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, báo cáo hồi tuần trước của các nhà phân tích cho thấy tỷ lệ nửa đầu năm nay đã tăng 10% nếu so với 6 tháng cuối năm 2011.

Không chỉ vậy, những biện pháp chống ma túy còn được ví như “con dao hai lưỡi” vì nó dẫn đến tình trạng bạo lực ngày một gia tăng. Tổng thống tân cử của Mexico, ông Pena Nieto trước đó cũng cho biết sẽ tiếp tục các sách lược cơ bản của người tiền nhiệm Calderon, kèm theo một số thay đổi. Ngoài ra, ông Nieto cũng đưa ra cam kết sẽ nhanh chóng tìm giải pháp cắt giảm tình trạng bạo lực đang tác động đến cuộc sống hàng ngày của người dân, dù đến thời điểm hiện tại các chiến dịch cụ thể vẫn chưa được ông tiết lộ.

Các cuộc xung đột vũ trang giữa lực lượng chính phủ, cảnh sát và các băng đảng ma túy khiến đất nước Mexico rơi vào hỗn loạn với các bãi chiến trường đẫm máu. Ước tính, hơn 50.000 người đã bị giết chết liên quan tới bạo lực ma túy kể từ khi ông Calderon phát động cuộc chiến chống các băng đảng tội phạm hồi tháng 12-2006 đến nay.

VI VI (Theo Los Angeles Times)

Chia sẻ bài viết