09/05/2011 - 09:00

Malaysia và Úc hợp tác chống buôn người

Người tị nạn bị chặn lại khi đang trên đường
tới Úc.

Trong tuyên bố chung hôm 7-5, Thủ tướng Úc Julia Gillard và người đồng cấp Malaysia Najib Razak cho biết hai bên vừa đạt được một thỏa thuận hợp tác trong việc ngăn chặn tình trạng đưa người sang Úc trái phép. Theo đó, khoảng 800 thuyền nhân tới Úc xin tị nạn sẽ lập tức được đưa sang Malaysia và tương lai của họ sẽ do Liên Hiệp Quốc định đoạt. Đổi lại, trong vòng 4 năm Úc sẽ tiếp nhận 4.000 người thực sự có nhu cầu tị nạn hiện đang sống tại Malaysia. Mọi phí tổn cho kế hoạch trên sẽ do phía Úc gánh chịu và chi phí được Bộ Nhập cư và Công dân vụ nước này ước tính lên tới 320 triệu USD.

Bà Gillard nói rằng đây là một đòn giáng mạnh vào những kẻ buôn người, bởi chúng sẽ không thể dụ dỗ những người nhẹ dạ lên tàu sang Úc như trước đây. “Theo thỏa thuận này, nếu bạn đến lãnh hải Úc và bị đưa sang Malaysia, bạn sẽ phải xếp hàng lại từ đầu”. Mỗi năm có hàng ngàn người từ các quốc gia như Sri Lanka, Afghanistan, Iran và Iraq đến Úc xin tị nạn. Họ thường đi trên những con tàu đánh cá cũ nát dọc theo “tuyến hành lang buôn người” xuất phát từ Indonesia hoặc Malaysia. Từ đầu năm 2010 đến nay, Úc đã chặn hơn 140 tàu chở người tị nạn đang trên đường tới nước này. Tuy vậy, năm ngoái vẫn có hơn 6.200 thuyền nhân tới được Úc.

Để tránh tình trạng quá tải tại các trung tâm nhập cư trên đất Úc, chính phủ nước này cũng đang xem xét khả năng khôi phục lại trại tị nạn tại Papua New Guinea, bị đóng cửa kể từ khi Công đảng lên nắm quyền năm 2007. Úc cũng từng đề nghị thành lập một trung tâm như vậy ở Đông Timor nhưng không được chính quyền sở tại chấp nhận.

L.V (Theo AFP, AP)

Chia sẻ bài viết