28/07/2015 - 21:47

Lực lượng vũ trang thành phố Cần Thơ - Rạng danh đơn vị anh hùng

* ANH DŨNG-PHẠM TRUNG

Bài 2: Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện

Tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng của LLVT Cần Thơ, nhiều năm qua cấp ủy Đảng, chính quyền TP Cần Thơ và Đảng ủy-Bộ CHQS thành phố đã quan tâm chăm lo xây dựng LLVT vững mạnh toàn diện. Đến nay, LLVT thành phố thực sự vững về số, mạnh về chất, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Vững về số

Xác định LLVT là đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân sản xuất, góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhiều năm qua, Đảng ủy-Bộ CHQS thành phố đã triển khai nhiều giải pháp xây dựng LLVT vững mạnh toàn diện. Đại tá Nguyễn Thanh Đức, Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS thành phố, cho biết: "Nhằm xây dựng LLVT thành phố vững mạnh toàn diện, thời gian qua, Đảng ủy-Bộ CHQS thành phố luôn bám sát nghị quyết, chỉ thị của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu và của Thành ủy, UBND thành phố, xây dựng lực lượng bộ đội thường trực tinh gọn, cơ động nhanh; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) và dự bị động viên (DBĐV) vững mạnh rộng khắp, xây dựng đến đâu huấn luyện đến đó. Lấy xây dựng về chính trị là chủ yếu, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ là quan trọng; xây dựng lực lượng gắn với xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh".

Quán triệt quan điểm về xây dựng LLVT, Đảng ủy-Bộ CHQS thành phố đã thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức biên chế lực lượng bộ đội thường trực của các đơn vị trực thuộc. Trên cơ sở đó đã đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 9 bổ sung thêm cán bộ, sĩ quan, chiến sĩ cho các đơn vị đủ theo biên chế. Đến nay, quân số lực lượng bộ đội thường trực của thành phố đạt 97,44% so với biên chế. Hàng năm Đảng ủy-Bộ CHQS thành phố chỉ đạo các đơn vị tập trung củng cố, xây dựng lực lượng bảo đảm số lượng theo quy định. Tìm hiểu công tác xây dựng lực lượng của Trung đoàn Bộ binh 932, Thượng tá Nguyễn Thanh Mỹ, Trung đoàn trưởng, cho biết: "Trung đoàn 932 là đơn vị quản lý và huấn luyện lực lượng DBĐV. Hàng năm, Ban Chỉ huy Trung đoàn phối hợp với Ban CHQS các quận, huyện tiến hành phúc tra, sắp xếp nguồn DBĐV theo đúng quy định. Qua phúc tra, Ban Chỉ huy Trung đoàn đã bổ sung vào đơn vị những quân nhân vừa xuất ngũ trở về địa phương. Đến nay, Trung đoàn đã xếp nguồn lực lượng DBĐV vào các tiểu đoàn, đại đội, trung đội trực thuộc đạt tỷ lệ trên 99% so với biên chế, trong đó sắp xếp đúng chuyên nghiệp quân sự đạt tỷ lệ 82,19%".

Chất lượng huấn luyện của LLVT thành phố ngày càng được nâng cao, đáp ứng yêu cầu sẵn sàng chiến đấu trong tình hình mới. Ảnh: ANH DŨNG

Các đơn vị trực thuộc Bộ CHQS thành phố và Ban CHQS các quận, huyện cũng thường xuyên phúc tra, sắp xếp và xây dựng kế hoạch huy động, tiếp nhận lực lượng DBĐV nên đến nay các đơn vị đã xếp nguồn lực lượng DBĐV đạt 99,3%, trong đó đúng chuyên nghiệp quân sự đạt 88,37%. Lực lượng DQTV được các địa phương, đơn vị xây dựng theo hướng rộng khắp, bảo đảm tỷ lệ hợp lý. Trung tá Trương Hoàng Phước, Chính trị viên Ban CHQS quận Cái Răng, cho biết: "Hàng năm, Ban CHQS quận đã chỉ đạo Ban CHQS các phường tiến hành rà soát giải ngạch những lực lượng dân quân lớn tuổi; lựa chọn những thanh niên trẻ, khỏe, có trình độ học vấn và tâm huyết bổ sung vào lực lượng DQTV. Đến nay, lực lượng DQTV quận xây dựng đạt tỷ lệ 1,28% so với dân số". Theo Trung tá Nguyễn Văn Bé Sáu, Trưởng ban DQTV, Phòng Tham mưu, Bộ CHQS thành phố, đến nay thành phố đã xây dựng lực lượng DQTV đạt tỷ lệ 1,32% so với dân số. Trong đó, mỗi xã, phường, thị trấn xây dựng 1 trung đội dân quân cơ động và 1 tiểu đội dân quân thường trực; mỗi khu vực, ấp có 1-2 tiểu đội dân quân tại chỗ. Ngoài ra, nhiều xã, phường, thị trấn theo yêu cầu nhiệm vụ còn xây dựng thêm các trung đội, tổ đội dân quân binh chủng.

Mạnh về chất

Nhằm nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT thành phố, nhiều năm qua, Đảng ủy-Bộ CHQS thành phố và cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thuộc LLVT thành phố đã tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập. Vừa qua chúng tôi đến Ban CHQS quận Bình Thủy đúng lúc đơn vị đang tổ chức huấn luyện quân sự năm 2015 cho lực lượng dân quân binh chủng của các phường. Trên bãi tập, hàng trăm chiến sĩ chia thành nhiều nhóm thực hành bắn súng cối DKZ dưới sự hướng dẫn của các cán bộ huấn luyện. Chiến sĩ Nguyễn Văn Nam, lực lượng dân quân binh chủng tham gia khóa huấn luyện, nói: "Cán bộ hướng dẫn chu đáo, nhiệt tình. Chúng tôi học lý thuyết đến đâu kết hợp với tổ chức thực hành đến đó nên dễ tiếp thu, dễ hiểu và không bị nhàm chán…". Trung tá Cao Thanh Hồng, Phó Chỉ huy trưởng- Tham mưu trưởng Ban CHQS quận Bình Thủy, cho biết: Đảng ủy-Ban CHQS quận luôn đề ra nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo công tác huấn luyện; chú trọng bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ huấn luyện; chỉ đạo cán bộ huấn luyện chuẩn bị đầy đủ giáo án, vật chất huấn luyện và thao trường, bãi tập đảm bảo cho việc học lý thuyết, thực hành. Đảng ủy-Ban CHQS quận cũng chọn thời điểm thích hợp để chiến sĩ tham gia huấn luyện đầy đủ, nghiêm túc. Nhờ vậy, hàng năm các khóa huấn luyện 100% chiến sĩ đạt yêu cầu, trên 85% đạt khá giỏi.

Nói về chất lượng huấn luyện của LLVT thành phố, Đại tá Nguyễn Thanh Đức, Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS thành phố, cho biết: Hằng năm, Đảng ủy-Bộ CHQS thành phố chỉ đạo tập trung nhiều giải pháp nâng cao chất lượng huấn luyện cho LLVT thành phố, với phương châm "Cơ bản-thiết thực-vững chắc" và yêu cầu "Nhanh-mạnh-chính xác" trong từng nội dung huấn luyện. Coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát với nhiệm vụ, tình huống, phương án chiến đấu. Huấn luyện cho lực lượng bộ đội thường trực, DQTV, DBĐV sử dụng thành thạo các loại vũ khí có trong biên chế; nâng cao khả năng cơ động lực lượng, phương tiện, giỏi tác chiến độc lập và tác chiến hợp đồng giữa các lực lượng trong khu vực phòng thủ địa phương… Kết quả kiểm tra sau huấn luyện 100% quân số đạt yêu cầu, trong đó trên 80% đạt khá giỏi; tất cả các khóa huấn luyện của các đơn vị hàng năm đều đạt loại khá, riêng huấn luyện chiến sĩ mới luôn đạt loại giỏi.

Đảng ủy-Bộ CHQS thành phố cũng quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, sĩ quan có trình độ chuyên môn giỏi, có bản lĩnh chính trị vững vàng. Chỉ tính từ năm 2010 đến nay, Đảng ủy-Bộ CHQS thành phố đã cử 199 cán bộ, sĩ quan đi đào tạo nâng cao trình độ chính trị và quân sự. Đến nay, 94,37% cán bộ, sĩ quan lực lượng bộ đội thường trực của thành phố có trình độ chuyên môn từ cao đẳng trở lên, trong đó có 2,68% thạc sĩ. Bộ CHQS thành phố cũng đã mở 4 khóa đào tạo Trung cấp ngành quân sự cơ sở cho 295 đồng chí. Nhờ vậy hầu hết chỉ huy trưởng và chỉ huy phó Ban CHQS, trung đội trưởng trung đội dân quân cơ động xã, phường, thị trấn có trình độ trung cấp quân sự cơ sở và trung cấp chính trị - hành chính.

Xác định xây dựng LLVT vững mạnh toàn diện trước hết là vững mạnh về chính trị, Đảng ủy-Bộ CHQS thành phố đã chú trọng xây dựng và nâng cao chất lượng tổ chức đảng và đảng viên, đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trong LLVT. Đến nay, tỷ lệ đảng viên trong lực lượng bộ đội thường trực đạt 88,19%, trong lực lượng DBĐV đạt 11,27% và trong lực lượng DQTV đạt 22,63%; tất cả 85/85 xã phường đều có chi bộ quân sự, trong đó 78/85 chi bộ quân sự có ban chi ủy từ 3 đồng chí trở lên, đủ sức lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương.

Để nâng cao hơn nữa chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT thành phố, các cấp ủy đảng, chính quyền đã quan tâm bảo đảm hậu cần-kỹ thuật cho LLTV thành phố làm nhiệm vụ. Hiện nay, doanh trại của Bộ CHQS thành phố, các đơn vị trực thuộc (9/9 doanh trại Ban CHQS quận, huyện) và 70/85 trụ sở Ban CHQS xã, phường, thị trấn đều được đầu tư xây dựng mới khang trang, sạch, đẹp, đúng quy định, bảo đảm đủ chỗ làm việc, nghỉ ngơi… cho cán bộ, chiến sĩ. Các chế độ, chính sách cho LLTV thành phố luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền thành phố quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời. Nhiều địa phương đã quan tâm tạo điều kiện cho LLVT tăng gia sản xuất để đưa vào bếp ăn thêm, góp phần bảo đảm trên 99% quân số khỏe, bảo đảm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự TP Cần Thơ, khẳng định: "Hiện nay, TP Cần Thơ xây dựng lực lượng bộ đội thường trực đúng tổ chức, biên chế; xây dựng lực lượng DQTV và DBĐV rộng khắp. Chất lượng LLVT thành phố ngày càng được nâng lên, đủ sức làm nòng cốt xây dựng nên quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và khu vực phòng thủ thành phố ngày càng vững chắc. Đồng thời đủ sức đấu tranh phòng, chống và làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch và giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, góp phần xây dựng và phát triển TP Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước".

--------------

Bài 3: Thắm tình quân - dân

Chia sẻ bài viết