06/03/2018 - 20:41

Lực lượng vũ trang sẵn sàng huấn luyện 

Từ ngày 1-3-2018, lực lượng vũ trang (LLVT) thành phố bắt đầu triển khai huấn luyện. Trước đó, các đơn vị tích cực chuẩn bị thao trường, bãi tập, mô hình, học cụ... nhằm phục vụ tốt công tác huấn luyện.

Huấn luyện quân nhân dự bị ở Trung đoàn BB 932.

Nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ và nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố vừa tổ chức Hội thi “Sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ huấn luyện năm 2018”. Các cơ quan, đơn vị mang đến hội thi 88 sáng kiến, cải tiến. Trong đó, có nhiều sản phẩm tiêu biểu, như: thiết bị lắp và lấy đạn của hộp tiếp đạn súng tiểu liên AK, thiết bị tạo khói mù, thiết bị bắn các mục tiêu vuông góc (Phòng Tham mưu), thiết bị gia công cán xẻng bộ binh (Phòng Kỹ thuật), thang đơn 3 đoạn lắp ghép (Ban CHQS quận Ninh Kiều)... Ban Tổ chức hội thi kiến nghị với thủ trưởng Bộ CHQS thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục nhân rộng các điển hình, đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, động viên cán bộ, chiến sĩ tích cực phát huy sáng kiến, cải tiến mô hình, học cụ hơn nữa để phục vụ tốt cho công tác huấn luyện, diễn tập.

Trung đoàn bộ binh (BB) 932 là một trong những đơn vị tổ chức huấn luyện sớm của LLVT thành phố. Đơn vị đã động viên huấn luyện trên 100 quân nhân dự bị (QNDB). Trong 18 ngày, các QNDB được huấn luyện quân sự chung, kỹ thuật chiến đấu bộ binh, kỹ thuật binh chủng hợp thành... QNDB tham gia huấn luyện đều có tinh thần trách nhiệm cao, hăng say tập luyện. Trung tá Cao Thanh Hồng, Phó Trung đoàn trưởng - Tham mưu trưởng Trung đoàn BB9 32, cho biết: “Năm nay, đơn vị được Bộ CHQS thành phố giao huấn luyện 75 tân binh. Mọi công tác chuẩn bị cho huấn luyện và phục vụ huấn luyện đều hoàn tất. Chúng tôi phấn đấu huấn luyện tân binh đạt loại giỏi”.

Thời gian huấn luyện theo chương trình cơ bản trong năm của LLVT thành phố là 9 tháng, chia ra thành 2 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 từ ngày 1-3 đến ngày 15-7, giai đoạn 2 từ ngày 1-8 đến 15-12. Bộ CHQS thành phố phấn đấu huấn luyện bộ đội thường trực quân số đạt 99%; lực lượng Dân quân tự vệ quân số đạt 90%; lực lượng Dự bị động viên kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và huấn luyện đạt 96%... Kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, trong đó có từ 75% khá giỏi. Đồng thời tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cấp thành phố và chỉ đạo tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ quận Ninh Kiều, huyện Phong Điền; diễn tập chỉ huy - tham mưu các quận, huyện và diễn tập chiến đấu phòng thủ, phòng không nhân dân, phòng chống lụt bão ở xã, phường, thị trấn đạt kết quả, đảm bảo an toàn…

Tại lễ ra quân huấn luyện năm 2018, Đại tá Nguyễn Tuấn Khanh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS thành phố cho biết: Các đơn vị, địa phương vừa huấn luyện, vừa làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, tuần tra canh gác bảo vệ an ninh chính trị trên địa bàn, nên đòi hỏi sự nỗ lực cao của toàn thể cán bộ, chiến sĩ LLVT thành phố. Vì vậy, cấp ủy, chỉ huy cần quán triệt đầy đủ cho cán bộ, chiến sĩ mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ huấn luyện. Trong đó tập trung làm rõ phương châm, biện pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ huấn luyện cho từng đối tượng, triển khai thực hiện đúng tiến độ đề ra, đảm bảo chất lượng huấn luyện ngày càng cao. Các đơn vị cần làm tốt công tác chuẩn bị, sửa chữa các mô hình, học cụ, thao trường, bãi tập, giáo án, bài giảng cũng như tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ các cấp trước khi bước vào huấn luyện. Đồng thời thực hiện tốt công tác tham mưu huấn luyện, chú trọng nâng cao chất lượng các văn kiện như kế hoạch huấn luyện chiến đấu, kế hoạch giáo dục chính trị, kế hoạch huấn luyện bảo đảm hậu cần, kỹ thuật...

“Quá trình huấn luyện cần gắn với nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, địa bàn đảm nhiệm và nhiệm vụ được giao. Đặc biệt phải huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật ở địa hình đồng bằng nhiều kênh rạch và chiến đấu trong đô thị bảo đảm cho bộ đội, dân quân tự vệ hiệp đồng tác chiến trong thế trận phòng thủ địa phương. Khi tổ chức huấn luyện, diễn tập, bắn đạn thật phải tuân thủ nghiêm các quy tắc đảm bảo an toàn, thường xuyên kiểm tra, theo dõi, giám sát chặt chẽ, tuyệt đối không để mất an toàn trong huấn luyện “ - Đại tá Nguyễn Tuấn Khanh nói.

Bài, ảnh: Phạm Trung

Chia sẻ bài viết