01/05/2012 - 17:58

Đồng chí Trần Thành Nghiệp, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP Cần Thơ:

Lực lượng cựu chiến binh thành phố giữ vững và phát huy bản chất truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ"

Hội Cựu chiến binh huyện Phong Điền tổ chức lễ trao và rước ảnh Bác Hồ cho người dân.
Ảnh: ANH DŨNG

Thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, từ năm 2007-2011, Thường trực Hội Cựu chiến binh (CCB) TP Cần Thơ đã chỉ đạo các cấp Hội CCB thành phố bám sát kế hoạch của cấp ủy Đảng địa phương và Ban Chấp hành Thành hội để triển khai cho cán bộ, hội viên (CB, HV) thực hiện nghiêm túc. Để Cuộc vận động đi vào chiều sâu, có tác động thiết thực đến toàn thể CB, HV, năm 2008, Ban Chấp hành Hội CCB thành phố ra Nghị quyết phát động phong trào treo ảnh Bác Hồ nơi trang trọng nhất trong nhà mỗi CB, HV. Từ năm 2010, Thường trực Thành hội tiếp tục phát động phong trào rước ảnh Bác Hồ về thờ nơi trang trọng trong mỗi gia đình. Đến nay, toàn thành phố 100% CB, HV CCB và trên 60% hộ gia đình đã rước ảnh Bác về thờ nơi trang trọng trong gia đình.

Thường trực Thành hội cũng đã đề ra Kế hoạch làm theo, với chủ đề “Cần, kiệm để thoát nghèo, nâng cao mức sống” của Hội cơ sở nhằm huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực tại cơ sở và mỗi gia đình HV để thoát nghèo bền vững, phát triển kinh tế hộ, nâng cao mức sống, tìm ra cách “làm theo” tốt, mô hình hay, có hiệu quả để nhân rộng. Các cấp Hội CCB thành phố đã tín chấp cho hàng ngàn lượt CB, HV vay hàng chục tỉ đồng từ Ngân hàng Chính sách - Xã hội để phát triển kinh tế gia đình; vận động các cơ quan, doanh nghiệp, mạnh thường quân đóng góp được hơn 8,97 tỉ đồng xây dựng 576 căn nhà “Tình đồng đội” tặng các CB, HV gặp khó khăn về nhà ở. Nhờ vậy, từ năm 2007 đến cuối năm 2010 đã có 451 CB, HV vươn lên thoát nghèo.

Từ năm 2007-2011, các cấp hội CCB thành phố cũng đã vận động CB, HV tích cực tham gia công tác xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, giữ gìn an ninh trật tự. Từ phong trào “3 không” của ngành công an, Hội CCB thành phố đã có sáng kiến đưa thêm 3 nội dung thành phong trào thi đua “6 không” (không tội phạm, không ma túy, không mại dâm, không bạo lực gia đình, không khiếu kiện sai pháp luật, không vi phạm Luật Giao thông) được CB, HV CCB và nhân dân hưởng ứng thực hiện rất tích cực. Từ phong trào “6 không”, CB, HV CCB thành phố đã hạn chế vi phạm khuyết điểm, chất lượng tổ chức Hội TSVM ngày càng cao, tỷ lệ năm sau cao hơn năm trước. Trong Hội CCB thành phố cũng xuất hiện nhiều tấm gương CB, HV bắt cướp trả lại tài sản cho nhân dân. Điển hình như đồng chí Nguyễn Tấn Đức, HV CCB xã Tân Thới (huyện Phong Điền) hai lần bắt cướp có hung khí thu tang vật trên 200 triệu đồng trả lại cho người bị hại; đồng chí Nguyễn Văn Nhiều, HV CCB phường Hưng Thạnh (quận Cái Răng) đã đánh trả bọn cướp giật dây chuyền vàng, bắt 2 tên cướp giao công an xử lý; đồng chí Trần Quang Chánh và Nguyễn Văn Hùng, HV Hội CCB phường Phước Thới (quận Ô Môn) truy bắt 2 tên cướp, thu lại 2 điện thoại di động trả lại người bị hại... Từ năm 2007-2011, CB, HV CCB thành phố đã tham gia hiến 1.216 đơn vị máu; trong đó có nhiều CB, HV hiến máu trên 10 lần. Nhiều tấm gương CB, HV CCB hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân cũng đã xuất hiện. Nhiều CB, HV CCB thành phố cũng đã tự nguyện, gương mẫu hiến đất để xây dựng, nâng cấp các tuyến đường giao thông, phục vụ nhân dân đi lại thuận tiện. Tính từ năm 2007-2011, các cấp hội CCB thành phố đã vận động CB, HV tham gia đóng góp công sức, tiền của xây dựng, nâng cấp 217 công trình giao thông nông thôn, góp phần vào sự phát triển chung của thành phố.

Qua gần 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, hàng năm, Hội CCB thành phố có trên 95% Hội cơ sở đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh, 97% CB, HV đạt gương mẫu. Có 1.201 CB, HV được tặng Huy hiệu Bác Hồ; 488 lượt tập thể, 404 lượt cá nhân được các cấp khen thưởng về thành tích học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Từ tháng 6-2011, thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (Chỉ thị 03), Kế hoạch số 09-KH/TU của Thành ủy (Kế hoạch 09), Thường trực Thành hội đã xây dựng Kế hoạch về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 - 2015 và triển khai thực hiện trong các cấp Hội. Nhìn chung, gần 1 năm thực hiện Chỉ thị 03 và Kế hoạch 09, các cấp Hội CCB thành phố tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Qua đó đã xuất nhiện thêm nhiều mô hình “Dân vận khéo” của Hội CCB rất phong phú như: Mô hình rước ảnh Bác về từng hộ gia đình, xây dựng môi trường: “Xanh - sạch - đẹp”; mô hình “2 sạch, 1 xanh” (2 sạch: sạch trong nhà, sạch ngoài ngõ, 1 xanh: xanh đường làng)...

Từ nay đến năm 2015, Thường trực Thành hội tiếp tục chỉ đạo các cấp Hội CCB thành phố đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn thể CB, HV. Qua đó, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng hơn nữa về ý thức tu dưỡng rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trong CCB, góp phần đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ tham nhũng, tiêu cực, xây dựng Hội vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Tiếp tục chỉ đạo các cấp Hội vận động CB, HV thực hiện những chuẩn mực đạo đức của CCB theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của Trung ương Hội xác định, đó là:

- Trung thành: Tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng; có bản lĩnh chính trị vững vàng, phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”; tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, nhà nước, chế độ XHCN và bảo vệ nhân dân.

- Đoàn kết: Đoàn kết xây dựng Hội vững mạnh, giàu lòng nhân ái, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong tình thương yêu đồng chí đồng bào, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của CCB và nhân dân.

- Gương mẫu: Có phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh; thực sự “cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư “; kiên quyết đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và tệ nạn xã hội.

- Đổi mới: Có phương pháp, tác phong, phong cách khoa học, nhạy bén, sáng tạo, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; tích cực tham gia xóa đói giảm nghèo, làm kinh tế giỏi; không công thần, bảo thủ.

Các cấp Hội hướng dẫn cho từng cán bộ, hội viên xây dựng kế hoạch tu dưỡng rèn luyện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao, sau đó báo cáo trước chi bộ (nếu là đảng viên) và chi hội CCB để chi bộ, chi hội theo dõi và giúp đỡ thực hiện.

Bên cạnh đó, Thường trực Thành hội tiếp tục chỉ đạo các cấp Hội CCB thành phố tích cực vận động CB, HV giữ vững và phát huy tốt bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”; tích cực tham gia bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN, khối đại đoàn kết dân tộc. Tích cực tham gia thực hiện các Cuộc vận động, phong trào hành động cách mạng tại địa phương và đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Tổ chức động viên CB, HV nêu cao ý chí; tinh thần tự lực, tự cường, đẩy mạnh hoạt động tình nghĩa, giúp nhau giảm nghèo, nâng cao đời sống, làm giàu hợp pháp; tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, cánh đồng mẫu lớn, trật tự kỷ cương đô thị, góp phần phát triển kinh tế của địa phương.

ANH DŨNG (lược ghi)

Chia sẻ bài viết