20/11/2018 - 21:57

Long trọng kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 

(CT) - Ngày 20-11, hầu hết các trường học, cơ sở giáo dục của TP Cần Thơ tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam, tôn vinh tinh thần “Tôn sư trọng đạo”, ôn lại truyền thống sư phạm tốt đẹp, tri ân thầy cô giáo. Cũng trong ngày, diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa của ngành giáo dục và các trường.

Ông Nguyễn Thành Đông, Phó Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ (bìa phải) và đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố trao Bằng công nhận Trường THPT đạt chuẩn quốc gia cho lãnh đạo Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng. Ảnh: DUY KHÔI

Sáng 20-11, Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam và đón Bằng công nhận Trường THPT đạt chuẩn quốc gia. Ông Nguyễn Thành Đông, Phó Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ, đến dự. Tại buổi lễ, thầy trò nhà trường tôn vinh những đóng góp, cống hiến của người thầy trong sự nghiệp trồng người. Học sinh nhà trường dành những lời chúc tốt đẹp, cài hoa chúc mừng và đồng loạt cúi đầu thật sâu tri ân thầy cô.

Trải qua 28 năm hình thành và phát triển, trường xứng đáng là lá cờ đầu của ngành giáo dục thành phố. Năm học 2017-2018, tỷ lệ học sinh giỏi của trường đạt 64,49%; học sinh tốt nghiệp THPT đạt 100%; học sinh của trường đạt 167 giải học sinh giỏi cấp thành phố, 28 giải học sinh giỏi cấp quốc gia… Trường hiện có cơ sở vật chất khang trang tại phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, với diện tích đất sử dụng gần 60.000m2 (bình quân đạt 93m2/học sinh), gồm các khối phòng học, khối phòng quản lý, khối phòng thực hành, sân tập luyện thể dục thể thao…

 Sáng cùng ngày, Trường Đại học Cần Thơ khánh thành công trình mới của Khoa Phát triển Nông thôn tại ấp 4, xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Công trình do tỉnh Hậu Giang đầu tư, gồm 2 tòa nhà với 15 phòng học, 2 hội trường và các phòng chức năng. Lãnh đạo Trường Đại học Cần Thơ cũng công bố 2 chương trình đào tạo trình độ đại học của trường vừa được Tổ chức AUN (Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á) đánh giá và cấp Giấy Chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng AUN-QA 2018 là Kinh doanh quốc tế và Công nghệ thông tin. Trước đó, đã có 3 chương trình được công nhận đạt chuẩn quốc tế là: Kinh tế nông nghiệp, Nuôi trồng thủy sản và Công nghệ sinh học tiên tiến. Dịp này, Trường Đại học Cần Thơ tặng 10 bộ máy vi tính và 50 xe đạp cho huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, nhằm hỗ trợ các trường khó khăn và học sinh nghèo.

 Cùng ngày, tại Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ, các thầy cô dự Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam, ôn lại 54 năm phát triển của trường, với sự đóng góp của nhiều thế hệ nhà giáo. Năm học 2017-2018, trường có trên 90% học sinh sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp, 12/19 thầy, cô được công nhận giảng viên dạy giỏi cấp trường; 2 giảng viên đạt Khuyến khích Hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc 2018... Trường đang đào tạo 2 lớp ở nghề thí điểm chuẩn quốc tế theo chương trình của Học viện Chilshom (Úc); thí điểm nghề Công nghệ ô tô theo chuẩn Cộng hòa Liên bang Đức, phối hợp với Trường KunChang Hàn Quốc đào tạo bằng kép. Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội chọn trường là 1 trong 4 đơn vị cả nước tham gia chương trình kiểm định chất lượng theo chuẩn của Vương quốc Anh. Dịp này, thầy Nguyễn Trọng Sơn, Hiệu trưởng nhà trường nhận Bằng khen của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội; 7 thầy cô nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục…

 Sáng 20-11, Trường THCS An Thới (quận Bình Thủy) đón Bằng công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia. Thời gian qua, trường được đầu tư làm mới một số phòng học, phòng chức năng, góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng. Trường có diện tích trên 7.740m2, với 26 phòng học và các phòng chức năng, đảm bảo phục vụ trên 1.900 học sinh; 100% giáo viên của trường đạt chuẩn, hơn 92% trên chuẩn. Năm học 2017-2018, trường nhận Cờ thi đua của UBND TP Cần Thơ.

 Trường Tiểu học Thới Bình 1 (quận Ninh Kiều) tổ chức lễ đón Bằng công nhận Trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam, vào sáng 20-11. Trường Tiểu học Thới Bình 1 có 1 điểm chính và 1 điểm lẻ, được đầu tư xây dựng khang trang và đưa vào sử dụng năm 2013. Đến nay, Trường đáp ứng 5 tiêu chuẩn quốc gia mức độ 1, được Chủ tịch UBND thành phố quyết định cấp Bằng công nhận. Hiện, Trường có 82 giáo viên, với 1.012 học sinh ở 29 lớp. Cơ sở vật chất của trường đảm bảo yêu cầu về diện tích, sân chơi, sân tập; phòng học được xây dựng đúng quy cách, đủ ánh sáng, mỗi lớp bình quân 35 học sinh. Thư viện được trang bị đầy đủ các loại sách và thiết bị.

 Ngày 20-11-2018, nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, Trường Trung cấp Nghề (TCN) Thới Lai tổ chức khai giảng năm học 2018-2019 và phát bằng tốt nghiệp cho học sinh khóa 7.

Năm học mới này, Trường TCN Thới Lai tiếp nhận 229 học sinh (10 lớp), nâng tổng số học sinh toàn trường là 673 em thuộc các ngành đào tạo. Năm học mới, nhà trường thường xuyên cập nhật, bổ sung và điều chỉnh nội dung chương trình, giáo trình phù hợp thực tiễn, đáp ứng nhu cầu xã hội; quan tâm phát huy tính tích cực chủ động, suy nghĩ sáng tạo cũng như đào tạo, rèn luyện kỹ năng thực hành và các kỹ năng mềm cho học sinh, đáp ứng yêu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp.

Dịp này, Trường TCN Thới Lai ký kết thỏa thuận hợp tác với 4 doanh nghiệp trong đào tạo nguồn nhân lực và giải quyết việc làm sau đào tạo.

Nhóm PV

 

Chia sẻ bài viết