04/07/2019 - 18:36

Lệnh cấm Huawei kéo dài có thể chia rẽ thế giới công nghệ

Giới chuyên gia công nghệ cho rằng lệnh cấm kéo dài của Mỹ đối với tập đoàn viễn thông Huawei của Trung Quốc có thể khiến thế giới công nghệ bị chia ra thành hai mảng thuộc hai khối kinh tế. Vấn đề không chỉ nằm ở việc người dùng phải mang hai chiếc điện thoại khác nhau mà việc có hai mạng lưới và công nghệ không tương tác với nhau sẽ gây lãng phí nguồn lực - vốn không có lợi cho nền kinh tế thế giới.

Phóng viên TTXVN tại Singapore dẫn lời nhà kinh tế Selena Ling, thuộc Ngân hàng OCBC, coi lệnh cấm Huawei giống như “con bài mặc cả” mà Tổng thống Mỹ Donald Trump sử dụng để đạt được thỏa thuận trong tranh chấp thương mại với Trung Quốc. Tuy nhiên, nếu Huawei là mối đe dọa đối với an ninh toàn cầu như những lo ngại thực sự của các nhà lập pháp và hoạch định chính sách tại Washington thì sẽ không có giải pháp nào cho cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung hiện nay.

Dù sau cuộc gặp ngày 30-6 vừa qua với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm Các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) diễn ra tại Nhật Bản, ông Trump đã tuyên bố các công ty nước này sẽ tiếp tục kinh doanh trở lại với Huawei, nhưng hiện vẫn chưa rõ cam kết đó sẽ được thực hiện như thế nào khi công ty đặt trụ sở ở Thâm Quyến này vẫn nằm trong danh sách các thực thể bị cấm của Bộ Thương mại Mỹ.

Trong diễn biến liên quan, các đại diện cấp cao của Mỹ và Trung Quốc đang sắp xếp để nối lại các cuộc đàm phán trong tuần tới nhằm nỗ lực giải quyết cuộc chiến thương mại kéo dài hơn một năm qua giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới.

Phát biểu trước báo giới ngày 3-7, Cố vấn Kinh tế Nhà Trắng Larry Kudlow cho biết: “Những cuộc đàm phán đó chắc chắn sẽ tiếp tục diễn ra trong tuần tới”.   Trước đó, ngày 2-7, Cố vấn Thương mại Nhà Trắng Peter Navarro tiết lộ diễn biến tích cực trong cuộc đối thoại thương mại giữa nước này với Trung Quốc sau cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập. Ông Navarro cho biết các cuộc đàm phán thương mại “đang đi đúng hướng”.

Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung bắt đầu cách đây hơn 1 năm. Chính quyền Tổng thống Trump đến nay đã áp thuế 25% đối với 250 tỉ USD hàng hóa Trung Quốc, trong khi Bắc Kinh đáp trả bằng cách áp cùng mức thuế đối với 110 tỉ USD hàng hóa Mỹ. Trước cuộc hội đàm trên, Mỹ từng cảnh báo áp thuế bổ sung 25% đối với toàn bộ hàng hóa còn lại nhập khẩu từ Trung Quốc có giá trị khoảng 300 tỉ USD.

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
Huawei