16/06/2014 - 10:08

Lễ kỷ niệm 75 năm ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo

(CT)-Ngày 15-6-2014, Ban Đại diện Phật giáo Hòa Hảo (PGHH) TP Cần Thơ phối hợp cùng Ban Trị sự PGHH xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ khai sáng đạo PGHH (18/5 Kỷ Mão, 1939-18/5 Giáp Ngọ, 2014). Đến dự buổi lễ có đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố, các ban, ngành thành phố, huyện Vĩnh Thạnh; đại diện các tôn giáo bạn cùng đông đảo bà con tín đồ PGHH.

 Đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố chúc mừng Ban Đại diện PGHH thành phố nhân kỷ niệm 75 năm ngày khai sáng đạo PGHH.

Tại buổi lễ kỷ niệm, đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ đã ghi nhận việc triển khai có hiệu quả của Ban Đại diện PGHH thành phố, Ban Trị sự PGHH các xã, phường, thị trấn trong phổ biến giáo lý, giữ gìn sự trong sáng của nền đạo; tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; những hoạt động từ thiện xã hội của đông đảo bà con tín đồ PGHH trong thời gian qua. Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ tin tưởng rằng, thời gian tới, các vị chức việc và toàn thể tín đồ PGHH trong thành phố tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần yêu nước, đoàn kết gắn bó với cộng đồng dân cư, thực hiện tốt các chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Ủy ban MTTQVN các cấp phát động…Qua đó, góp phần cải thiện đời sống nhân dân, ổn định trật tự xã hội, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng TP Cần Thơ văn minh, hiện đại, phát triển bền vững.

Các đại biểu cũng đã được nghe bức tâm thư của Ban Trị sự Trung ương PGHH gởi toàn thể đồng đạo nhân kỷ niệm 75 năm ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ khai sáng đạo PGHH, kêu gọi toàn thể tín đồ PGHH muôn người như một –cùng đồng bào cả nước hướng đến mục tiêu cao đẹp là xây dựng một Tổ quốc Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”…

Dịp này, các tập thể và tín đồ PGHH tiêu biểu ở xã Vĩnh Trinh đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình từ thiện xã hội ở địa phương được tuyên dương, khen thưởng.

Tin, ảnh: TÂM KHOA

Chia sẻ bài viết