27/03/2021 - 09:05

Lấy khó khăn làm động lực tiến bước 

Sau hơn một năm chống chọi với dịch COVID-19, cộng đồng doanh nghiệp (DN) TP Cần Thơ dần thích nghi với việc tổ chức sản xuất, kinh doanh trong đại dịch COVID-19 chưa có điểm dừng. Trong 2 tháng đầu năm 2021, DN thành phố tiếp tục phát triển ổn định về số lượng và ghi nhận tăng ở số vốn đăng ký mới. Qua trao đổi, một số DN cho biết đang tiếp tục mở rộng thị trường, cho ra đời nhiều sản phẩm mới...

Chế biến nông sản xuất khẩu tại Công ty CP BJ&T.

Chế biến nông sản xuất khẩu tại Công ty CP BJ&T. 

Không lùi bước

Dù doanh thu 2020 không đạt như kỳ vọng, song ông Phạm Trọng Nghĩa, Tổng Giám đốc Công ty CP Thực phẩm Phạm Nghĩa vẫn lạc quan khi nói về hành trình phát triển của công ty. “Chúng tôi đã làm được thêm nhiều việc mà trong hoàn cảnh bình thường chưa làm được như: sắp xếp lại bộ máy, nâng cao năng lực quản trị theo hướng tinh gọn, phát triển kênh bán hàng online… Từ cuối năm 2020 đến những tháng đầu năm 2021, hoạt động của công ty bắt đầu khởi sắc. Trước đây, công ty lấy thị trường nội địa làm nền tảng và khá dè dặt khi đưa sản phẩm ra nước ngoài. Song trong bối cảnh dịch COVID-19 công ty lại có bước tiến khá nhanh ở mặt trận xuất khẩu. Hiện công ty đã chinh phục được thị trường Mỹ, Canada, Úc, Hàn Quốc và sắp tới sẽ là thị trường Nhật. Công ty đang tiếp tục đa dạng hóa, cho ra sản phẩm mới phù hợp với tiêu chí tiêu dùng tiện và lợi (chỉ tốn khoảng 8 phút để chế biến món ăn)”.

Năm 2020 là năm khó quên đối với ban lãnh đạo Công ty CP Cảng Cần Thơ khi chứng kiến lượng hàng hóa xuất nhập khẩu qua cảng sụt giảm mạnh. Song với sự lèo lái linh hoạt, quyết sách kịp thời, hoạt động của công ty đã dần đi vào ổn định trong “trạng thái bình thường mới”. Về kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2021, ông Lâm Tiến Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Cảng Cần Thơ, bộc bạch: “Chúng tôi xác định tiếp tục chia sẻ khó khăn cùng khách hàng thông qua các chế độ ưu đãi khi khách hàng sử dụng dịch vụ. Ngoài ra, công ty cũng mạnh dạn đầu tư thêm máy móc, thiết bị nhằm cải thiện năng lực bốc xếp, cung cấp dịch vụ tốt nhất, giá dịch vụ hợp lý nhất cho khách hàng. Bởi chúng tôi cho rằng, việc đầu tư này không chỉ giải quyết nhu cầu trước mắt mà còn nằm trong định hướng, lộ trình phát triển lâu dài của công ty”.

Theo bà Võ Thị Tiền, Phó Giám đốc Công ty CP In tổng hợp Cần Thơ, bên cạnh những khó khăn do tác động của dịch COVID-19, công ty còn đối mặt với tình trạng nhiều sản phẩm in truyền thống dần mất đi hoặc giảm số lượng in. Ðể đảm bảo việc làm, thu nhập của người lao động, công ty chuyển dịch cơ cấu sản phẩm in; đẩy mạnh đầu tư và phát triển in nhãn hàng hóa, bao bì cao cấp phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Năm 2021, công ty đặt mục tiêu doanh thu trên 371 tỉ đồng, tăng 8% so với năm 2020; nộp ngân sách gần 22,4 tỉ đồng, tăng 22% so với năm 2020.

Tiếp sức kịp thời

Theo các chuyên gia kinh tế, trong bối cảnh khó khăn hiện nay, mỗi DN phải tự thân tìm giải pháp để tồn tại và phát triển; thậm chí phải linh hoạt lấy khó khăn làm động lực để tiến bước. Tuy vậy, DN thành phố cần tiếp sức về mặt cơ chế, chính sách: đơn giản hóa thủ tục hành chính; giảm, giãn thuế; thủ tục tiếp cận vốn vay… Bà Võ Thị Tiền cho biết thêm: Công ty đang hướng đến mục tiêu trở thành trung tâm in bao bì cao cấp phục vụ đóng gói xuất khẩu trong vùng ÐBSCL. Ðể làm được điều này, công ty mong muốn được thành phố hỗ trợ thuê thêm đất mở rộng nhà xưởng và vay thêm vốn ưu đãi thực hiện hiện đại hóa khâu in ấn, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm in.

Theo ông Lâm Tiến Dũng, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 59-NQ/TW về xây dựng và phát triển TP Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045; TP Cần Thơ cũng đề ra mục tiêu trong 5 năm tới tại Ðại hội Ðảng bộ thành phố. Song song đó, Chính phủ đã có chủ trương đầu tư nhiều tuyến đường cao tốc đi qua thành phố. Ðây sẽ là đòn bẩy tạo động lực để thành phố phát triển mạnh mẽ hơn và thể hiện vai trò trung tâm vùng. Tuy vậy, để tận dụng cơ hội này, thành phố phải hình thành mắt xích, dần kết nối vào chuỗi cung ứng cả nước và toàn cầu. Ðối với hoạt động của công ty, chúng tôi mong muốn sở, ban ngành cùng đồng hành để tìm kiếm, thu hút khách hàng để bến cảng nhộn nhịp hơn. Từ đó, góp phần tăng nguồn thu cho ngân sách cũng như góp phần vào sự phát triển chung của thành phố.

Ðồng hành cùng DN, ông Nguyễn Minh Toại, Giám đốc Sở Công Thương TP Cần Thơ, cho biết, ngành Công Thương thường xuyên theo dõi để kịp thời tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ các DN trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Ðặc biệt là trong việc mở rộng thị trường tiêu thụ nội địa và đa dạng nguồn cung nguyên liệu. Về xuất khẩu, ngành Công Thương tiếp tục vận động, hướng dẫn các DN tham gia đề án truy xuất nguồn gốc xuất xứ hàng hóa do Sở Công Thương đăng ký thực hiện với Cục Thương mại điện tử. Ðồng thời, cập nhật thông tin về các cửa khẩu từ Bộ Công Thương và các tỉnh Lạng Sơn, Lào Cai, Quảng Ninh để phổ biến cho DN xuất khẩu; tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi ở mức cao nhất cho DN đề nghị cấp các form C/O đi thị trường châu Âu và các thị trường khác khi làm thủ tục chứng nhận xuất xứ hàng hóa xuất khẩu.

Trong tháng 2-2021, UBND TP Cần Thơ vừa ban hành Kế hoạch số 34/KH-UBND về việc hỗ trợ và phát triển DN nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố năm 2021. Kế hoạch đặt mục tiêu thực hiện hiệu quả công tác hỗ trợ và phát triển DN thông qua tăng cường cải cách thủ tục hành chính, giảm thời gian gia nhập thị trường, rút ngắn hơn nữa thời gian nộp thuế, cấp phép xây dựng, tiếp cận tín dụng; kích cầu nội địa, đẩy mạnh Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên tiên dùng hàng Việt Nam”… Ðồng thời, nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, giảm chi phí không chính thức cho DN, nhà đầu tư; phát triển mạnh mẽ các DN nhỏ và vừa, đặc biệt là DN đổi mới sáng tạo, có ý tưởng đột phá trong kinh doanh. Bên cạnh đó, thành phố tăng cường hỗ trợ DN nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua các khóa đào tạo, huấn luyện; kết nối DN, thị trường; hỗ trợ DN tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị. Từng bước hoàn thiện hạ tầng dịch vụ logistics, triển khai các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu, mở rộng thị trường đảm bảo tăng trưởng xuất khẩu bền vững.

Với nỗ lực, quyết tâm cao từ phía DN cộng với sự đồng hành, sát cánh từ chính quyền thành phố, tin rằng cộng đồng DN Cần Thơ sẽ vượt khó khăn và vươn tầm phát triển từ năm 2021 khi đại dịch COVID-19 từng bước được khống chế hiệu quả.

Bài, ảnh: MỸ THANH

Chia sẻ bài viết