17/02/2010 - 10:35

Lào sẽ là trung tâm sản xuất điện của ASEAN

 (TTXVN)- Phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, Bộ Năng lượng và Mỏ Lào ngày 16/2 cho biết trong năm nay Lào sẽ đưa vào hoạt động thương mại 4 nhà máy thủy điện nhằm góp phần thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế của nước này.

Đó là các nhà máy thủy điện Nậm Ngừm 2 (Nam Ngum 2) công suất 615 MW, Nậm Lích 1-2 (Nam Lik 1-2) công suất 100 MW ở tỉnh Viêng Chăn, nhà máy thủy điện Nậm Nhon (Nam Nhone) có công suất 2,4 MW ở các tỉnh Luông Nậm Thà (Luang Namtha) và Bò Kẹo (Bo Keo), cùng nhà máy thủy điện Nậm Thơn 2 (Nam Theun 2) có công suất 2,4 MW ở tỉnh Khămmuộn (Khammuan).

Lào là quốc gia có thế mạnh về thủy điện. Ngoài 4 nhà máy kể trên, nước này còn có nhiều nhà máy thủy điện khác đang trong quá trình xây dựng, hoàn thành hoặc mở rộng. Trong đó nhà máy thủy điện Xe Ka Man 3 do Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Việt - Lào của Việt Nam đầu tư có công suất 210 MW, tổng vốn khoảng 232 triệu USD tại tỉnh Xê Công (Secong), đặc biệt công trình thủy điện Luông Phrabăng (Luang Prabang) có công suất 1.410MW do Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đầu tư gần 2 tỷ USD khi đi vào hoạt động sẽ tạo ra một lượng điện thương mại bền vững cho nền kinh tế Lào. Các tổ chức tài chính quốc tế như Ngân hàng Phát triển châu Á đã dự đoán rằng kinh tế Lào sẽ giữ mức tăng trưởng mạnh đến năm 2012.

Hiện Lào có 17 nhà máy thủy điện trong giai đoạn quy hoạch, 45 nhà máy thủy điện khác đang trong quá trình nghiên cứu khả thi. Với chủ trương biến Lào thành trung tâm sản xuất điện của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Chính phủ Lào đã ký nhiều biên bản ghi nhớ nhằm cung cấp điện cho Việt Nam, Thái Lan và Campuchia. Kinh tế Lào có nhiều thế mạnh nhưng điện vẫn là ngành kinh tế mũi nhọn. Từ năm 2001 đến nay, Lào đã đầu tư cho ngành điện lên tới 4,1 tỷ USD.

Chia sẻ bài viết