03/02/2021 - 14:41

Lãnh đạo thành phố viếng Nghĩa trang liệt sĩ và Tượng đài Bác Hồ 

(CT) - Nhân dịp kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2021), sáng 3-2, các đồng chí: Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; Trần Quốc Trung, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ; Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố và lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố đến viếng Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố và Tượng đài Bác Hồ.

Tại lễ viếng, lãnh đạo thành phố và các đại biểu đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ, các thế hệ cách mạng tiền bối, đồng chí, đồng bào ta đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Lãnh đạo thành phố và các đại biểu viếng Nghĩa trang liệt sĩ thành phố. Ảnh: ANH DŨNG

Lãnh đạo thành phố và các đại biểu khẳng định, Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiền phong của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; mỗi đảng viên là một đại biểu trung thành với lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc ta. Trải qua 91 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước ta nhanh chóng vượt qua nghèo nàn, lạc hậu, kém phát triển, từng bước đi lên CNH, HĐH vững bước trên con đường hội nhập quốc tế, đúng như Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng khẳng định: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay.

Ở TP Cần Thơ, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân đã đoàn kết, năng động, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức, đạt nhiều thành tựu to lớn, kinh tế phát triển nhanh và bền vững, đời sống nhân dân được nâng cao, an ninh chính trị giữ vững ổn định, từng bước khẳng định trung tâm động lực phát triển của vùng ĐBSCL.  

Lãnh đạo thành phố và các đại biểu viếng Tượng đài Bác Hồ. Ảnh: ANH DŨNG

Tin, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết