19/06/2019 - 20:54

Lãnh đạo thành phố tiếp đoàn đại biểu cấp cao Thủ đô Viêng Chăn, Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào 

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Trần Quốc Trung (bên phải) tặng quà lưu niệm cho đồng chí Sinlavong Khoutphaythoune. Ảnh: Hồng Vân

(CTO) - Ngày 19-6-2019, đoàn đại biểu cấp cao Thủ đô Viêng Chăn, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, do đồng chí Sinlavong Khoutphaythoune, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư, Đô trưởng Thủ đô Viêng Chăn, làm Trưởng đoàn đến thăm và làm việc tại TP Cần Thơ. Tiếp đoàn có đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ và đồng chí Lê Quang Mạnh, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cùng lãnh đạo các sở, ngành của thành phố.

Tại buổi làm việc, đồng chí Trần Quốc Trung bày tỏ vui mừng khi được đón tiếp đoàn; đồng thời, thông tin sơ lược về tình hình kinh tế - xã hội của thành phố. Thời gian qua, TP Cần Thơ và Lào đã không ngừng xây dựng, phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt. Phát huy truyền thống mối quan hệ tốt đẹp đó, trong những năm qua, TP Cần Thơ đã tổ chức các hoạt động đoàn kết, hòa bình hữu nghị Việt Nam – Lào, tăng cường mối quan hệ tốt đẹp với tỉnh Savanakhet kết nghĩa, hỗ trợ học bổng cho sinh viên Lào sang TP Cần Thơ học tập… với mong muốn tuyên truyền rộng rãi trong quần chúng nhân dân về mối quan hệ tốt giữa 2 đất nước. Đồng chí Trần Quốc Trung mong muốn trong thời gian tới, TP Cần Thơ và Lào sẽ tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực, thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác đặc biệt Việt - Lào.

Đồng chí Sinlavong Khoutphaythoune cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo thành phố Cần Thơ, chúc mừng những thành tựu quan trọng mà TP Cần Thơ đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí Sinlavong Khoutphaythoune mong muốn trong thời gian tới, TP Cần Thơ sẽ tăng cường kết nối với Lào thông qua nhiều hoạt động, như: hỗ trợ kỹ thuật nuôi cá da trơn, tổ chức tập huấn cho cán bộ Lào về sản xuất hàng hóa, chế biến và sản xuất lúa gạo… Đồng chí Sinlavong Khoutphaythoune tin tưởng mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào, TP Cần Thơ – Lào ngày càng phát triển sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực.

Đoàn đại biểu cấp cao Thủ đô Viêng Chăn chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo TP Cần Thơ. Ảnh: Hồng Vân

Hồng Vân

Chia sẻ bài viết