18/11/2017 - 11:10

Lãnh đạo thành phố thăm hỏi, tặng quà nạn nhân và gia đình nạn nhân tai nạn giao thông 

(CT)- Chiều 17-11-2017, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ, cùng Ban An toàn giao thông (ATGT), đại diện các ngành chức năng thành phố và Ban ATGT quận Ninh Kiều đến thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông (TNGT) trên địa bàn quận Ninh Kiều và bệnh nhân bị TNGT đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Trung ương Cần Thơ, nhân Ngày Thế giới tưởng niệm nạn nhân tử vong do TNGT (19-11-2017).

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ thăm hỏi, động viên và tặng quà bệnh nhân bị TNGT đang điều trị tại BVĐK Trung ương Cần Thơ. Ảnh: XUÂN ĐÀO 

Đồng chí Phạm Văn Hiểu đến thăm và tặng quà gia đình 2 nạn nhân: Kim Thị Lệ Thu (SN 1981, ở phường An Lạc, quận Ninh Kiều); Đặng Thế Mỹ (SN 1978, ở phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều) và 5 bệnh nhân TNGT điều trị tại BVĐK Trung ương Cần Thơ, gồm: Phan Thị Thái Ngọc (SN 1993) và Tô Thị Kiều Oanh (SN 1994)  cùng ngụ quận Thốt Nốt (đang điều trị tại Khoa ngoại chấn thương chỉnh hình) và Văn Ngọc Leo (SN 1971, huyện Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng); Lê Xuân Hành (SN 1972, ngụ huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) và 1 bệnh nhân nam (vô danh, chưa rõ thân nhân, đang mê man do máu tụ dưới màng cứng bán cầu phải (điều trị tại Khoa thần kinh). Trị giá mỗi phần quà cho gia đình nạn nhân có người tử vong 2 triệu đồng; bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện 500.000 đồng/người.

Tại các nơi đến, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ ân cần thăm hỏi, động viên gia đình có người thân tử vong do TNGT và các bệnh nhân bị TNGT đang điều trị tại bệnh viện vượt qua những đau thương, mất mát, cố gắng làm ăn, cải thiện đời sống. Thời gian tới, các gia đình nạn nhân cần thường xuyên giáo dục con cháu và bà con trong xóm nâng cao ý thức, trách nhiệm, chấp hành nghiêm các quy định Luật Giao thông đường bộ, Luật Giao thông đường thủy nội địa khi tham gia giao thông... Hoạt động tưởng niệm các nạn nhân tử vong do TNGT này góp phần cảnh báo, giúp người dân hiểu về thảm họa do TNGT gây ra, chấp hành nghiêm quy định pháp luật về trật tự ATGT, góp phần kiềm chế TNGT cuối năm 2017.

Dịp này, đồng chí Phạm Văn Hiểu gởi 2 triệu đồng giúp gia đình bà Nguyễn Thị Hạnh Phúc (SN 1982, ở phường Cái Khế, quận Ninh Kiều), chồng bị TNGT chết và con trai bị chấn thương sọ não năm 2010. Hằng ngày, bà Phúc làm phụ hồ kiếm tiền nuôi 2 con (con trai lớn học 9, con trai nhỏ bị chấn thương sọ não đang học lớp 6), cuộc sống gặp nhiều khó khăn. 

XUÂN ĐÀO

Chia sẻ bài viết