11/04/2014 - 22:10

LÃNH ĐẠO THÀNH PHỐ THĂM, CHÚC MỪNG CÁN BỘ, VIÊN CHỨC BÁO CẦN THƠ KHMER NGỮ NHÂN DỊP CHÔL CHNĂM THMÂY

* Quận Ninh Kiều, Bình Thủy họp mặt, chúc Tết đồng bào dân tộc Khmer
* Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố: Họp mặt cán bộ, chiến sĩ dân tộc khmer

(CT)- Ngày 11-4-2014, các đồng chí: Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; Trần Quốc Trung, Phó Bí thư Thành ủy; Bùi Hữu Nhơn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, cùng các cán bộ Văn phòng Thành ủy, Ban Tổ chức Thành ủy đã đến thăm, chúc mừng cán bộ, viên chức Báo Cần Thơ Khmer ngữ nhân dịp Tết cổ truyền của đồng bào dân tộc Khmer.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Trần Thanh Mẫn gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến cán bộ, viên chức Báo Cần Thơ Khmer ngữ, đồng thời đánh giá cao nỗ lực vượt khó của tập thể cán bộ, biên tập viên, phóng viên Báo Cần Thơ Khmer ngữ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đồng chí Bí thư Thành ủy mong Báo Cần Thơ Khmer ngữ tiếp tục nâng cao chất lượng từ nội dung đến hình thức, chú trọng công tác phát hành báo đến đồng bào dân tộc Khmer nhất là ở các chùa, cơ quan, doanh nghiệp và trường học có người dân tộc Khmer công tác và học tập; đẩy mạnh tuyên truyền, động viên bà con dân tộc Khmer tích cực trong lao động sản xuất, vươn lên thoát nghèo và thúc đẩy phong trào học tập, góp phần nâng cao trình độ dân trí của đồng bào dân tộc Khmer… Dịp này, Đoàn đã tặng quà cho cán bộ, viên chức Báo Cần Thơ Khmer ngữ vui đón Tết cổ truyền.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn (bìa phải), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ chúc mừng cán bộ, viên chức Báo Cần Thơ Khmer ngữ nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây. Ảnh: Q.THÁI
 

* Cùng ngày, Quận ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN quận Ninh Kiều tổ chức họp mặt, tặng quà cho đồng bào dân tộc Khmer nghèo tiêu biểu trên địa bàn quận Ninh Kiều. Tại buổi họp mặt, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Ninh Kiều, gửi lời thăm hỏi ân cần và chúc đồng bào dân tộc Khmer đón Tết vui tươi, đầm ấm. Đồng chí mong muốn, thời gian tới, đồng bào dân tộc Khmer sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức chung lòng, thi đua lao động sản xuất, góp phần xây dựng TP Cần Thơ ngày càng phát triển.

Dịp này, Quận ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN quận Ninh Kiều đã tặng 160 phần quà cho đồng bào dân tộc Khmer. Trong đó, 20 phần quà tặng cho đồng bào dân tộc thiểu số có uy tín (mỗi phần trị giá 500 ngàn đồng, trích từ Ngân sách Nhà nước) và 140 phần quà tặng cho người dân tộc Khmer nghèo tiêu biểu của các phường (mỗi phần trị giá 300 ngàn đồng, trích từ nguồn Quỹ vì người nghèo của quận).

* Cùng thời gian này, Quận ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN quận Bình Thủy tổ chức họp mặt đồng bào dân tộc Khmer nhân dịp Tết Chôl Chnăm Thmây.

Tại buổi họp mặt, đại diện lãnh đạo Ban Dân tộc thành phố thông tin tình hình thực hiện các chính sách dân tộc năm 2013. Đồng chí Diệp Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, ghi nhận những đóng góp của bà con dân tộc Khmer trên địa bàn quận vào thành tựu chung của quận thời gian qua. Đồng chí tin tưởng thời gian tới bà con sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết dân tộc, tích cực lao động sản xuất, chung tay góp sức cùng các tầng lớp nhân dân xây dựng quận Bình Thủy ngày càng văn minh, giàu đẹp. Đại diện bà con dân tộc Khmer cũng bày tỏ niềm vui trước sự quan tâm chăm lo của Đảng, Nhà nước thời gian qua đã giúp cho đời sống của đồng bào dân tộc Khmer được ổn định; đồng thời hứa sẽ phát huy truyền thống đoàn kết, tích cực đẩy mạnh sản xuất, nâng cao đời sống; thực hành tiết kiệm; giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, cùng nhau xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Dịp này, thành phố và quận Bình Thủy cũng tặng quà cho 43 hộ dân tộc Khmer nghèo và cận nghèo, tiêu biểu.

* Ngày 11-4-2014, Đảng ủy-Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố tổ chức họp mặt cán bộ, chiến sĩ dân tộc Khmer nhân dịp Chôl Chnăm Thmây.

Thay mặt Đảng ủy-Bộ CHQS thành phố, Đại tá Trần Hòa Hiệp, Phó Chính ủy Bộ CHQS thành phố, biểu dương những đóng góp của cán bộ, chiến sĩ dân tộc Khmer trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận chiến tranh nhân dân ngày càng vững mạnh, giữ vững ổn định an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, góp phần vào sự phát triển của thành phố. Đồng chí đề nghị: Thời gian tới, cán bộ, chiến sĩ dân tộc Khmer cần phát huy hơn nữa vai trò của mình trong việc tuyên truyền, vận động gia đình, đồng bào dân tộc hiểu rõ hơn về chính sách đại đoàn kết, chính sách dân tộc và tôn giáo của Đảng và Nhà nước; góp phần xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, xây dựng nền quốc phòng-an ninh cơ sở vững mạnh…

Dịp này, Đảng ủy Bộ CHQS thành phố tặng 17 phần cho các cán bộ, chiến sĩ.

Nhóm PV Chính trị

Chia sẻ bài viết