09/04/2021 - 21:36

Lãnh đạo thành phố chúc Tết Cổ truyền Chôl Chnăm Thmây

(CT) - Ngày 9-4-2021, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ tổ chức các đoàn đến chúc mừng, tặng quà quý vị chức sắc, Sư sãi, Achar, Ban Quản trị các chùa, đồng bào dân tộc Khmer nhân dịp Tết Cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2021.

Đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, chúc Tết Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước thành phố. Ảnh: NGỌC QUYÊN

Đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, chúc Tết Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước thành phố. Ảnh: NGỌC QUYÊN 

Đoàn do đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, làm Trưởng đoàn, đến chúc Tết tại Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước thành phố và chùa Muni Răngsây (quận Ninh Kiều), Học viện Phật giáo Nam tông Khmer và chùa Pôthi Somrôn (quận Ô Môn), chùa Sêrây Vongsa (huyện Thới Lai).

Tại các nơi đến, đồng chí Lê Quang Mạnh đánh giá cao việc quý vị sư sãi cùng đồng bào dân tộc Khmer đã thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước trong thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch COVID-19 vừa duy trì phát triển kinh tế, đảm bảo đời sống của nhân dân. Đồng chí Bí thư Thành ủy thông tin năm 2021 có nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, thành phố như: tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; kiện toàn bộ máy lãnh đạo của đất nước; các chức danh lãnh đạo của Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN thành phố; chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp... Trong những tháng đầu năm, thành phố duy trì tốc độ tăng trưởng dương, đời sống nhân dân thành phố có nhiều phát triển.

Đồng chí Bí thư Thành ủy cho biết, năm 2021, năm đầu tiên TP Cần Thơ tổ chức Tết Quân Dân ở quận Ô Môn nhân dịp Tết Cổ truyền Chôl Chnăm Thmây thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo thành phố, tạo sự gắn kết quân - dân, không khí vui tươi, phấn khởi cho đồng bào dân tộc Khmer. Thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN thành phố, đồng chí Bí thư Thành ủy chúc quý vị Hòa Thượng, Thượng tọa, Sư sãi, Achar, Ban Quản trị các chùa và đồng bào dân tộc Khmer đón Tết Cổ truyền Chôl Chnăm Thmây dồi dào sức khỏe, nhiều niềm vui, hạnh phúc, an lạc.

Đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy tặng quà, chúc mừng Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước thành phố nhân dịp Tết Cổ truyền Chôl Chnăm Thmây.

Đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy tặng quà, chúc mừng Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước thành phố nhân dịp Tết Cổ truyền Chôl Chnăm Thmây.

Quý vị Hòa thượng, Thượng tọa, Ban Quản trị các chùa bày tỏ niềm phấn khởi trước sự quan tâm chăm lo của Đảng, Nhà nước về vật chất lẫn tinh thần, giúp đồng bào dân tộc Khmer vươn lên trong cuộc sống, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Quý vị cũng chia sẻ sẽ vận động bà con thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt nghĩa vụ công dân tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; vận động đồng bào dân tộc Khmer tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống; thực hiện tốt phòng, chống dịch COVID-19.

m Cùng ngày, đồng chí Tống Văn Nhịn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ, làm Trưởng đoàn, đến chúc mừng, tặng quà quý vị chức sắc, sư sãi, Achar, Ban Quản trị chùa Pitu Khôsa Răngsây (quận Ninh Kiều); chùa Sanvor Pôthinhen (quận Ô Môn); chùa Âmpe Vone, chùa Nery Vone, chùa Phê Sachés Vone, chùa Prum Mani Vongsa (huyện Thới Lai). Đồng chí Đinh Trung Trực, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ, làm Trưởng đoàn, đến chúc mừng, tặng quà quý vị chức sắc, sư sãi, Achar, Ban Quản trị chùa Muni Utdom Răngsây, chùa Settođor (huyện Cờ Đỏ); chùa Sammakimes (huyện Vĩnh Thạnh).

Tin, ảnh: NGỌC QUYÊN

Chia sẻ bài viết