25/03/2015 - 16:15

Lạm dụng kháng sinh trong chăn nuôi làm tăng lo ngại về “siêu vi khuẩn”

Phương pháp xét nghiệm máu mới giúp hạn chế dùng kháng sinh

Tạp chí khoa học PloS One vừa công bố kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học Israel và công ty MeMed, trong đó cho thấy phương pháp xét nghiệm máu mới có thể giúp bác sĩ nhận biết bệnh nhân bị viêm nhiễm do vi khuẩn hay vi-rút trong vòng 2 giờ, qua đó giảm số ca sử dụng thuốc kháng sinh không cần thiết.

Ảnh: Reuters

Sau khi phân tích dữ liệu từ 1.000 bệnh nhân giai đoạn 2009-2013, nhóm chuyên gia phát hiện vi khuẩn hoặc vi-rút có thể kích hoạt những phản ứng sinh hóa trong prôtêin khác nhau khi chúng lây nhiễm trong cơ thể. Đặc biệt, prôtêin có tên TRAIL gia tăng đáng kể trong máu bệnh nhân nhiễm vi-rút nhưng lại sụt giảm ở các ca nhiễm khuẩn. Dựa vào điều này, nhóm chuyên gia đã phát triển một kỹ thuật kết hợp prôtêin TRAIL với các prôtêin miễn dịch khác để chẩn đoán nguyên nhân nhiễm trùng với độ chính xác cao. Khi áp dụng để phân tích mẫu máu của hơn 300 bệnh nhân, phương pháp xét nghiệm mới cho kết quả chính xác hầu hết các trường hợp. Nhóm chuyên gia cho biết kỹ thuật mới đã được cấp phép sử dụng lâm sàng ở EU và Israel, đang được nghiên cứu phát triển thành thiết bị xét nghiệm di động và dự định tung ra thị trường vào cuối năm nay.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo tình trạng lạm dụng thuốc kháng sinh ngày càng khiến vi khuẩn trở nên kháng thuốc, đồng nghĩa những bệnh nhiễm trùng đơn giản cũng có khả năng trở thành căn bệnh gây chết người. Theo giáo sư Jonathan Ball thuộc Đại học Nottingham (Anh), xác định sớm nguyên nhân nhiễm trùng (do vi khuẩn hay vi-rút) cho phép bác sĩ giảm chỉ định dùng thuốc kháng sinh không cần thiết và có phương án chữa trị hiệu quả hơn.

ĐƯỜNG THẤT (Theo BBC, Irish Examiner Reporter)

Chia sẻ bài viết