28/02/2015 - 20:53

Lạm dụng kháng sinh gia tăng bệnh nhiễm trùng

Theo cảnh báo của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC), việc lạm dụng thuốc kháng sinh trong điều trị có thể khiến người dân nước này dễ bị vi khuẩn tấn công – đặc biệt là loại siêu vi khuẩn gây bệnh đường ruột và nhiễm trùng huyết Clostridium difficile (C. Difficile).

Cụ thể, số người nhập viện do nhiễm C. Difficile ở Mỹ đã tăng gấp đôi từ năm 2000 đến 2010. Riêng dữ liệu năm 2011 cho thấy có đến 453.000 ca nhiễm trùng và 29.000 người chết trong vòng 30 ngày sau khi được chẩn đoán nhiễm C. Difficile. Đặc biệt, tình trạng này phổ biến ở bệnh nhân từ 65 tuổi trở lên với hơn 80% trường hợp.

Nghiên cứu cũng nói rõ, nhiều ca nhiễm C. Difficile có thể đã được ngăn chặn nếu việc điều trị bằng kháng sinh được áp dụng thích hợp trong các cơ sở y tế. Theo các quan chức CDC, họ phát hiện có đến 50% trường hợp bệnh nhân tiếp nhận điều trị với kháng sinh nhưng không cần thiết. Và chính việc lạm dụng này có thể thúc đẩy sự gia tăng các chủng vi khuẩn kháng thuốc. Cụ thể, những người dùng kháng sinh có nguy cơ bị nhiễm C. Difficile nhiều nhất bởi trong quá trình điều trị, các loại thuốc này cũng tiêu diệt vi khuẩn có lợi trong đường ruột, tạo môi trường cho C. Difficile xâm nhập và phát triển thành bệnh.

C. Difficile là vi khuẩn gây tiêu chảy, trường hợp nặng dẫn đến viêm đại tràng. Chúng được tìm thấy trong phân cũng như trên các bề mặt chốt xả nước bàn cầu, nắm khóa cửa phòng bệnh nhân bị tiêu chảy và lây lan khi vi khuẩn nhiễm từ tay theo đường miệng xâm nhập cơ thể.

ĐƯỜNG THẤT (Theo Reuters)

Chia sẻ bài viết