Trong vai trò cánh chim đầu đàn của ngành Y tế TP Cần Thơ, Bệnh viện (BV) Đa khoa TP Cần Thơ không ngừng phát triển, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao cho người dân thành phố và các tỉnh trong vùng. Năm 2025, BV kỷ niệm 130 thành lập, các thầy thuốc BV quyết tâm đồng lòng, nỗ lực đạt bước tiến đột phá mới, góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe cho người dân ĐBSCL.
Các thầy thuốc BV Đa khoa TP Cần Thơ đặt nhiều kỳ vọng vào phát triển, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Năm 2024, BV Đa khoa TP Cần Thơ tiếp nhận khám và điều trị cho hơn 500.000 lượt bệnh nhân, với gần 40.000 lượt điều trị nội trú. BV thực hiện phương châm lấy người bệnh làm trung tâm, lấy sự hài lòng của người bệnh làm động lực phát triển, nâng cao năng lực và chất lượng toàn diện. Năm 2024, BV duy trì thực hiện các kỹ thuật đã được phê duyệt, đồng thời, thực hiện phê duyệt mới 5 quy trình kỹ thuật và 16 kỹ thuật lâm sàng mới lần đầu thực hiện tại BV. Khoa Ngoại Lồng ngực là một trong những đơn vị mũi nhọn trong tổng số 21 khoa lâm sàng của BV đã làm chủ được rất nhiều kỹ thuật cao lĩnh vực ngoại lồng ngực - mạch máu. Các bác sĩ thực hiện mổ hở và nội soi cắt phổi, nội soi cắt u tuyến ức, phẫu thuật phình động mạch chủ bụng dưới thận, phẫu thuật vết thương tim, vết thương mạch máu lớn, bướu cổ nội soi, RFA tĩnh mạch chi dưới, phẫu thuật Nuss điều trị lõm ngực bẩm sinh,…
ThS.BS Nguyễn Văn Trang, Trưởng khoa Ngoại Lồng ngực - BV Đa khoa TP Cần Thơ cho biết, khoa luôn xác định mục tiêu quan trọng là phát triển trình độ chuyên môn bắt kịp với xu hướng phát triển của y học trong nước và thế giới. Khoa chú trọng phát triển các kỹ thuật cao, trong đó phẫu thuật tim và can thiệp động mạch chủ chính là hai lĩnh vực trọng tâm luôn được quan tâm đào tạo và thực hiện. Về phẫu thuật tim, tiếp nhận chuyển giao từ BV Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh cuối năm 2016. Kết quả của đề án đã đào tạo được ê-kíp phẫu thuật tim, mổ được 24 ca cho người mắc bệnh tim trong vùng. Về kỹ thuật can thiệp mạch máu ngoại biên, khoa cũng đã can thiệp thành công cho hơn 30 trường hợp.
Theo BS Trang, trong điều kiện BV còn gặp nhiều khó khăn nhưng Khoa Ngoại Lồng ngực luôn phấn đấu và đặt ra các mục tiêu phát triển. Lãnh đạo Khoa tạo môi trường đoàn kết thống nhất trong khoa, xây dựng đội ngũ có trình độ chuyên môn cao, tư tưởng vững vàng gắn bó với BV. Bên cạnh đó, tiếp tục củng cố và phát triển tốt hơn các kỹ thuật đã làm chủ; tập trung đào tạo và phát triển các kỹ thuật cao như điều trị bướu giáp nhân lành tính bằng đốt sóng cao tần, hút chân không điều trị khối u vú lành tính, can thiệp động mạch chủ. Năm 2025, khi BV được trang bị vật tư hóa chất và sửa chữa máy móc sẽ tái khởi động chương trình phẫu thuật tim. Đồng thời, phối hợp với các khoa và bộ phận liên quan thực hiện kỹ thuật ghép thận. Khoa Ngoại Lồng ngực sẽ triển khai đề án ghép phổi sau khi thực hiện thành công ghép thận.
BS CKII Trần Quốc Luận, Giám đốc BV chia sẻ, năm 2024, BV hoàn thành hầu hết chỉ tiêu chuyên môn ở tất cả các lĩnh vực. Các kỹ thuật cao chuyên sâu ngày càng hoàn thiện và có nhiều kỹ thuật lần đầu tiên thực hiện tại BV và khu vực. BV tập trung phát triển nguồn nhân lực về cả số lượng lẫn chất lượng, đồng thời, hợp tác và chia sẻ chuyên môn với tuyến trên và tuyến dưới. Cụ thể, BV ký kết hợp tác với BV Trung ương Huế về chuyển giao kỹ thuật lấy, ghép thận; ký kết hợp tác mổ tim với BV Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh; ký kết hợp tác với BV số 10 về hỗ trợ chuyên môn thuộc lĩnh vực hồi sức cấp cứu, ngoại chấn thương, ngoại tổng hợp… BV kỳ vọng về những bước tiến mới trong năm 2025. BV hiện có 2 bác sĩ trúng tuyển đầu vào nghiên cứu sinh. BV sẽ sửa chữa và mua mới trang thiết bị y tế kỹ thuật cao như MRI, CT, DSA, hệ thống phẫu thuật nội soi, hệ thống tán sỏi… Các bác sĩ tiếp tục triển khai ít nhất 5 kỹ thuật mới và nâng cấp các kỹ thuật hiện đang làm, phát triển các chuyên khoa sâu như: tạo hình thẩm mỹ, can thiệp mạch máu..., tăng cường công tác nghiên cứu khoa học; tăng cường đào tạo ngắn hạn tại BV cho tuyến dưới, tăng cường hệ thống báo động đỏ, thành lập trung tâm Cấp cứu 115. Ngoài ra, BV áp dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý và khám chữa bệnh và bước đầu đưa AI vào y tế và công tác quản lý BV... Đó là những dự định làm tiền đề để năm 2025 BV phát triển mạnh và nhanh.
PGS.TS.BS Hoàng Quốc Cường, Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ đánh giá cao nỗ lực phát triển, thực hiện nhiệm vụ của BV Đa khoa TP Cần Thơ. Nguồn nhân lực có trình độ là thế mạnh của BV, tuy nhiên, BV cần phải đẩy mạnh đào tạo hơn nữa, để đạt yêu cầu đối với BV hạng I. BV cũng cần có phương án đầu tư máy móc hiện đại để các bác sĩ triển khai kỹ thuật cao. Sở Y tế sẵn sàng hỗ trợ, hướng dẫn để BV thực hiện các đề án, quy trình thủ tục mua sắm thiết bị. Năm 2025, tập thể BV cần thi đua lập thành tích kỷ niệm dấu mốc lịch sử 130 năm thành lập. Trong đó, sớm triển khai các đề án tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật ghép tạng, mổ tim trong quý I; tổ chức hội nghị khoa học mang tầm quốc tế. Lãnh đạo BV cần có chiến lược phát triển, để xây dựng thương hiệu BV.
Bài, ảnh: THU SƯƠNG