11/12/2011 - 10:30

Kỹ thuật tái tạo “núi đôi” an toàn và giống thật nhất

 

Giáo sư Dietmar W. Hutmacher thuộc Đại học Công nghệ Queensland (Úc) đã hợp tác với các kỹ sư, bác sĩ ở Singapore và Đức tiến hành dự án nghiên cứu sử dụng phần mềm thiết kế trên máy tính để tạo ra các khuôn ngực dựa trên ảnh chụp X-quang bầu ngực khỏe mạnh của bệnh nhân.

“Trước đây, các bác sĩ thường làm mọi việc bằng mắt và cảm giác. Nhưng với khuôn ngực mới, họ có thể đánh giá hình dạng và khối lượng mô cần thiết cho cuộc giải phẫu”, ông Hutmacher cho biết. Các bác sĩ giải phẫu thẩm mỹ đã sử dụng những khuôn ngực mới và tái tạo thành công “núi đôi” cho 3 bệnh nhân, với phần mô được trích từ chính cơ thể họ, như ở bụng. Kết quả, các bệnh nhân cảm thấy rất hài lòng với kết quả so với nhóm đối chứng được giải phẫu bằng kỹ thuật hiện hành.

Giáo sư Hutmacher hiện đang phát triển công nghệ cho phép mô vú tự sinh sôi. Theo đó, phần mềm máy tính cũng được sử dụng thiết kế các khuôn ngực 3 chiều có thể tự tiêu hủy mà mô của bệnh nhân có thể phát triển trên đó. Theo ông, khuôn ngực này cho phép bác sĩ điều chỉnh hình dạng bầu vú thích hợp ngay từ đầu và chỉ cần một lượng mô rất nhỏ, khoảng 1 cm3 của bệnh nhân. “Khuôn ngực có đặc tính tự tiêu hủy nên sau 2-3 năm, nó sẽ tan ra, trong khi silicon, vật liệu dùng nâng ngực phổ biến nhất hiện nay, tồn tại mãi mãi và có thể gây ra nhiều biến chứng ảnh hưởng sức khỏe”, Giáo sư Hutmacher giải thích. Ông cũng đang thử nghiệm nhiều vật liệu khác nhau cho bộ khuôn sinh học này, với mục tiêu là đưa công nghệ này vào thực tiễn trong khoảng 3-5 năm nữa.

HOÀNG ĐIỂU (Theo Fox News)

Chia sẻ bài viết