28/04/2015 - 20:45

Kỹ thuật mới nâng cao khả năng điều trị ung thư bằng thuốc

 Xét nghiệm máu có thể thay thế sinh thiết trong chẩn đoán ung thư

Quá trình điều trị ung thư đôi khi mang tính chất may rủi bởi việc dùng thuốc (một hoặc nhiều loại kết hợp với nhau) không phải lúc nào cũng có tác dụng đối với tất cả bệnh nhân, làm lãng phí thời gian quý giá của người bệnh. Đáng mừng là mới đây, các nhà khoa học Mỹ đã phát triển 2 liệu pháp mới giúp bác sĩ nhanh chóng tìm ra cách chữa bệnh hiệu quả, bằng cách thử nhiều loại thuốc cùng lúc.

Giải pháp thứ nhất là sử dụng thiết bị tiêm thuốc đặc biệt tên là CIVO (ảnh), do các chuyên gia thuộc Trung tâm Nghiên cứu Ung thư Fred Hutchinson tại Seattle và Công ty Presage Biosciences phát triển. Thiết bị chứa 8 kim tiêm, dùng để tiêm nhiều loại thuốc cùng lúc vào những khối u nằm gần dưới bề mặt da. Qui trình thực hiện bao gồm nạp thuốc vào thiết bị và tiêm trực tiếp vào khối u. Sau 1-3 ngày, các nhà nghiên cứu sẽ lấy mẫu sinh thiết khối u để kiểm tra và biết được loại thuốc nào đã tiêu diệt tế bào ung thư, loại nào khiến chúng ngừng phát triển hoặc loại nào không có tác dụng.

 

Theo kết quả nghiên cứu đăng trên tạp chí Science Translational Medicine, CIVO đã được thử nghiệm có hiệu quả trên chuột, 20 con chó và 4 bệnh nhân bị ung thư hạch bạch huyết. Trong đó, 4 bệnh nhân cho biết phương pháp này giúp họ ít đau đớn hơn rất nhiều. Tiến sĩ James Olson – trưởng nhóm nghiên cứu cho biết thiết bị này cho phép bác sĩ sớm xác định loại thuốc nào có hiệu quả nhất, không chỉ giúp quá trình hóa trị của bệnh nhân dễ chịu hơn mà còn giảm các tác dụng phụ và quan trọng là tiết kiệm thời gian điều trị.

Giải pháp thứ hai do nhóm chuyên gia thuộc Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) phát triển, đó là thiết bị chữa ung thư có thể cấy vào khối u. Thiết bị hình trụ cỡ hạt gạo chứa nhiều ống cực nhỏ, mỗi ống đựng một loại thuốc khác nhau, và thiết bị có thể chứa cùng lúc 30 loại thuốc. Sau 1-2 ngày cấy thiết bị vào khối u và chờ thuốc thấm vào mô ung thư, bác sĩ lại lấy thiết bị ra cùng với một phần mô xung quanh để xét nghiệm xem thuốc nào có tác dụng điều trị tốt nhất.

Hiện tại, thiết bị chỉ được thử nghiệm trên chuột nhưng biện pháp cấy ghép này được kỳ vọng có thể tấn công tế bào ung thư nằm sâu trong cơ thể vốn khó tiếp cận. Giáo sư Robert Langer, trưởng nhóm nghiên cứu, cho biết ông đang chuẩn bị tiến hành các thử nghiệm lâm sàng tiếp theo.

* Nghiên cứu gần đây của Viện Ung thư Quốc gia (Mỹ) cho thấy, xét nghiệm máu (sinh thiết lỏng) phân tích ADN của khối u có thể giúp bác sĩ phát hiện dấu hiệu của bệnh ung thư thay vì làm sinh thiết xét nghiệm mô sống như cách thông thường.

Kết luận này được rút ra sau khi các chuyên gia thử nghiệm thành công trên bệnh nhân ung thư ruột kết, ung thư phổi và ung thư máu. Đặc biệt đối với ung thư hạch bạch huyết, xét nghiệm máu cho kết quả chẩn đoán bệnh tái phát sớm hơn 3 tháng trước khi được phát hiện bằng phương pháp chụp cắt lớp (CT).

Theo nhóm nghiên cứu, mục đích của phương pháp này là giúp bệnh nhân khỏi phải đau đớn khi làm sinh thiết và giúp các bác sĩ nhanh chóng tìm ra liệu pháp hiệu quả hoặc sớm phát hiện tình trạng tế bào ung thư kháng thuốc.

ĐƯỜNG THẤT (Theo Luve Science, Tech Time)

Chia sẻ bài viết