02/12/2010 - 09:05

Khủng hoảng nợ lan rộng ở châu Âu

* Lao đao vì giá lạnh khắc nghiệt

Sức ép thị trường tài chính lên các nền kinh tế yếu ở châu Âu ngày càng tăng, khi kế hoạch giải cứu Ireland và việc phác thảo quỹ giải cứu không thể trấn an sự lo lắng của các nhà đầu tư về nguy cơ vỡ nợ của nhiều nước ở khu vực. Các nhà đầu tư lo rằng các nước khu vực đồng tiền chung euro không thể gây dựng lại niềm tin trước nhiều dấu hiệu cho thấy khủng hoảng nợ ngày càng trầm trọng hơn.

Khủng hoảng nợ khiến sinh viên xuống đường biểu tình trong giá lạnh ở Ý.
Ảnh: AP 

Đồng euro rớt giá thê thảm xuống mức thấp nhất trong 10 tuần qua, với 1 euro đổi chưa tới 1,30 USD, trong khi các thị trường chứng khoán châu Âu giảm mạnh. Chi phí vay nợ của Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Ý và cả Bỉ tăng vọt, ngay cả khi cuộc họp bộ trưởng tài chính châu Âu ở Brussels (Bỉ) tuyên bố: “khoản vay cho Ireland lên tới 89 tỉ USD, một vài khoản nợ đến hạn của cả Ireland và Hy Lạp được gia hạn thêm”. Lãi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Tây Ban Nha, nền kinh tế lớn thứ tư châu Âu, tăng 0,27% lên mức 5,48%, so với tuần trước chỉ ở mức 4,74%. Lãi suất trái phiếu chính phủ của Bồ Đào Nha tăng từ 7,0% lên 7,072%. Lãi trái phiếu kỳ hạn 10 năm tại Ý cũng tăng lên 4,43%, từ mức 3,89% hồi tháng 10, trong khi ở Bỉ tăng lên 3,72%, từ mức 3,26%.

Theo dự báo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ủy ban châu Âu (EC), nếu Bồ Đào Nha không thực hiện triệt để các biện pháp “thắt lưng buộc bụng” thì nợ công của nước này sẽ tăng từ 80% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) năm 2009 lên 85% năm 2010 và 100% vào năm 2014. Thâm hụt ngân sách nhà nước của Bồ Đào Nha có thể tăng từ 8% trong năm ngoái lên 8,6% trong năm nay. Nợ công của Tây Ban Nha trong năm nay có thể lên tới 70% và thâm hụt ngân sách nhà nước lên tới 11% (GDP).

* Thời tiết giá lạnh khắc nghiệt đang hoành hành một số nước châu Âu, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống của người dân.

Tuyết rơi dày và nhiệt độ xuống thấp đã buộc giới chức Đức và Anh ngày 30-11 phải hủy bỏ hoặc tạm hoãn nhiều chuyến bay nội địa và quốc tế, khiến vận tải hàng không đình trệ và gây tắc nghẽn trên các tuyến giao thông đường bộ. Cơ quan khí tượng dự báo từ nay tới cuối tuần, tình hình thậm chí còn tồi tệ hơn.

Nhiệt độ một số vùng ở nước Anh đã xuống dưới -17 độ C. Tuyết rơi dày và sớm hơn mọi năm đã làm tê liệt một số tuyến giao thông chính và hàng trăm trường học phải đóng cửa. Các hoạt động vận tải đường bộ, đường sắt và hàng không, đặc biệt là hoạt động của hai sân bay lớn là Heathrow và Gatwick, bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Công ty bảo hiểm RSA của Anh ước tính thời tiết giá lạnh có thể gây thiệt hại lên tới 1,2 tỉ bảng/ngày.

Trong khi đó, phần lớn lãnh thổ Ba Lan bị nhấn chìm trong biển tuyết. Các lớp tuyết dày trên đường phố (có nơi lên tới 30 cm) đã gây ra hàng trăm vụ tai nạn giao thông. Giao thông tại Thủ đô Warsaw cũng đình trệ trong nhiều giờ.

CH Czech, Pháp, Thụy Sĩ, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha cũng bị giá lạnh tấn công.

N.M (Theo WSJ và TTXVN)

Chia sẻ bài viết