08/02/2021 - 08:16

Không tổ chức Hội trại tòng quân năm 2021

(CT) - Theo Đại tá Chiêm Thống Nhất, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự (NVQS) thành phố, được sự thống nhất của Chủ tịch UBND thành phố, Bộ CHQS thành phố đã chỉ đạo cho Ban CHQS các quận, huyện tham mưu cho Hội đồng NVQS không tổ chức Hội trại tòng quân năm 2021 nhằm đảm bảo đúng quy định về phòng, chống dịch COVID-19. Ngày 2-3, các đơn vị quản lý thanh niên sẵn sàng nhập ngũ tại xã, phường, thị trấn. Ngày 3-3, thanh niên được tập trung lên các Ban CHQS quận, huyện tham dự Lễ giao, nhận quân. Sau đó, các tân binh sẽ được đưa về các đơn vị.

Năm 2021, TP Cần Thơ được giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi nhập ngũ giao cho Bộ Quốc phòng 1.302 công dân (có 2 nữ), Bộ Công an là 400 công dân. Đến thời điểm này, các địa phương đã thực hiện được 9/11 bước về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Thời gian tới, Bộ CHQS thành phố sẽ tiếp tục tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố, Hội đồng NVQS thành phố triển khai các bước còn lại nghiêm túc, chặt chẽ, chất lượng, đảm bảo giao quân đạt chỉ tiêu đề ra. Bên cạnh thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, Bộ CHQS thành phố đã chuẩn bị chu đáo mọi điều kiện, cơ sở vật chất, sẵn sàng tiếp nhận và huấn luyện chiến sĩ mới theo kế hoạch trên giao.

PHẠM TRUNG

Chia sẻ bài viết