22/11/2018 - 21:47

Không giảm án bị cáo dùng mạng xã hội xúc phạm lãnh đạo Đảng, Nhà nước 

(CT) – Ngày 22-11-2018, TAND TP Cần Thơ mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Nguyễn Hồng Nguyên (38 tuổi, ngụ quận Cái Răng) về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp tổ chức, cá nhân. Qua xem xét nội dung vụ án, các tình tiết, HĐXX bác đơn kháng cáo của bị cáo Nguyên, tuyên y án sơ thẩm 2 năm tù.


Nguyễn Hồng Nguyên tại phiên tòa phúc thẩm ngày 22-11. Ảnh: KIỀU CHINH

Trước đây, Nguyên là chủ tài khoản facebook “Nguyên Hồng Nguyễn” (bút danh Bồ Công Anh). Trên diễn đàn này, Nguyên giao lưu rất nhiều bạn bè, thường xuyên truy cập các trang mạng để xem các bài viết, hình ảnh, video có nội dung nói xấu, bôi nhọ lãnh đạo, cơ quan Đảng, Nhà nước. Sau đó, Nguyên soạn thảo, đăng tải, chia sẻ trên trang facebook cá nhân những nội dung này, ảnh hưởng uy tín lãnh đạo, lòng tin của người dân đối với Đảng, Nhà nước cũng như tình hình an ninh chính trị quốc gia, trật tự an toàn xã hội, góp phần tiếp tay các thế lực thù dịch, phản động trong, ngoài nước…

Cuối tháng 9-2018, Nguyên bị TAND quận Cái Răng tuyên phạt 2 năm tù với tội danh trên. Bị cáo làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt với lý do gia cảnh khó khăn, phạm tội lần đầu, thành khẩn khai báo… HĐXX TAND TP Cần Thơ cho rằng, quá trình tố tụng tại cấp sơ thẩm đúng quy định pháp luật, mức hình phạt tuyên với bị cáo là đúng người, đúng tội nên bác yêu cầu kháng cáo, giữ nguyên án sơ thẩm.

KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
Cần Thơ